Gió lạnh tràn về, người Hà Nội chen nhau đi mua quần áo ấm

Không khí lạnh tràn về, các cửa hàng, chợ bán quần áo trên nhiều tuyến phố Hà Nội bất ngờ trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn vì người mua đồ mùa đông.

Những ngày đầu không khí lạnh tràn về, các cửa hàng bán quần áo dọc các tuyến phố Lê Quang Đạo, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Trần Thái Tông… đều đông khách. Họ chen chúc nhau để lựa chọn đồ ấm phù hợp.

Theo khảo sát của PV, các cửa hàng bán đồ thời trang nữ thì đông đúc còn cửa hàng bán quần áo nam vẫn vắng vẻ.

Chị Ngọc Ánh (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa lựa đồ, vừa nói: “Sáng đi làm lạnh quá, mình phải rủ bạn bè đi mua sắm ngay trong tối nay để có quần áo ấm mặc. Vì không kịp về quê lấy đồ lạnh, mình phải đi mua luôn mấy áo gió, kaki”.

Chị Thu Huyền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết bản thân phải tranh thủ đi mua sắm ít quần áo mùa đông vào buổi tối vì ban ngày phải đi làm. “Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi cùng đồng nghiệp cũng đi lựa đồ nhưng chưa ưng cái nào. Tối có nhiều thời gian hơn, tôi phải đi mua để kịp chống chọi với không khí lạnh đầu mùa này”, chị Huyền chia sẻ.

Các cửa hàng cũng nắm được xu hướng nhập về áo len, áo gió, áo khoác kaki và một số trang phục thu đông để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, mẫu thời trang mới tại các cửa hàng chưa có nhiều.

Vì đầu mùa, giá quần áo tại các cửa hàng vẫn còn khá cao. Một số quần áo thu đông tồn từ năm ngoái hoặc lỗi mốt mới giảm giá trong đợt này.

Những mẫu áo khoác ngoài được lựa chọn nhiều nhất.

Một số bạn nam cũng đến cửa hàng lựa chọn quần áo mùa đông cho bạn gái.

Không chỉ các cửa hàng, một số chợ quần áo ở khu vực Cầu Giấy cũng nhộn nhịp người tới mua sắm đồ mùa đông.

Theo chị Nguyễn Bích Ngọc, một người bán hàng tại chợ Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội), mặt hàng quần áo thu đông thu hút khách hàng nhất. “Áo khoác gió được nhiều người lựa chọn, giá tùy thuộc từng chất vải. Khách hàng có thể lựa chọn thoải mái phù hợp với túi tiền, tuy nhiên tôi hay nhập loại áo gió trung bình, giá chỉ khoảng 100.000-200.000 đồng/áo”.

Tất chân cũng là mặt hàng được nhiều khách hàng chọn mua trong ngày không khí lạnh đầu mùa.

Tại các cửa hàng, trang phục mùa hè giảm giá mạnh. Nhiều cửa hàng còn giảm 70% hàng thời trang mùa hè.

Nhiều người cũng tranh thủ dịp này để mua quần áo giá rẻ.

21h tối, chợ quần áo vẫn đông đúc người mua sắm.

“Đồ thu đông cho khách đã bắt đầu bán từ cách đây gần 1 tháng. Tuy nhiên, thời điểm này mới bán được nhiều. Doanh thu đến từ quần áo thu đông cũng tăng lên gấp 2-3 lần so với những ngày trước”, một người bán quần áo tại chợ cho hay.

Anh Thư - Giang Vương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gio-lanh-tran-ve-nguoi-ha-noi-chen-nhau-di-mua-quan-ao-am-920469.html