Gió bão quật đổ hàng loạt biển quảng cáo ki ốt ven biển Hà Tĩnh

Mặc dù Hà Tĩnh không nằm trong tâm bão, tuy nhiên mưa lớn kèm lốc xoáy quật đổ hàng loạt bảng biển quảng cáo của các ki ốt ven biển, khiến 72 nhà dân bị tốc mái.

Clip: Xe máy bị gió thổi bay trong cơn bão số 5 ở Huế

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, sáng 18/9, nhiều địa phương ven biển Hà Tĩnh bắt đầu có gió lớn kèm theo lốc xoáy, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, vật chất và hoa màu của người dân.

Theo ghi nhận của PV, tại thị trấn biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), gió thổi mạnh kèm theo lốc xoáy khiến các biển quảng cáo, mái tôn của các ki ốt, nhà hàng ven biển bị gãy đổ, cuốn bay.

Ông Võ Tá Nhân – Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho biết, là địa phương ven biển nên công tác tổ chức, tuyên truyền chống bão luôn được chính quyền đặt lên hàng đầu.

“Để đảm bảo an toàn, UBND thị trấn đã tuyên truyền, vận động người dân và các chủ nhà hàng, ki ốt ven biển tập trung giằng chắn để chống bão. Sáng nay (18/9), lốc xoáy kèm theo gió lớn khiến một số cây xanh, biển bảng, mái tôn bị gãy đổ", ông Nhân nói.

Còn tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân), trận lốc xoáy sáng sớm nay khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh cho biết, lốc xoáy đã khiến 75 nhà bị tốc mái, hư hỏng, rất may không gây thiệt hại về người. Hiện huyện đang chỉ đạo tất cả các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Hà Tĩnh vào sáng nay:

 Tại thị trấn Cẩm Xuyên, cột điện gãy đổ vào cây xăng dầu.

Tại thị trấn Cẩm Xuyên, cột điện gãy đổ vào cây xăng dầu.

Gió lớn làm các biển bảng, mái tôn của các nhà hạng ở thị trấn Thiên Cầm bị gãy đổ, cuốn bay.

Người dân sửa chữa mái tôn các ki ốt bị gió bão quật hư hỏng

Lốc xoáy tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân khiến 75 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Các lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống.

Đặng Sơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gio-bao-quat-do-hang-loat-bien-quang-cao-ki-ot-ven-bien-ha-tinh-ar570317.html