Gin Tuấn Kiệt bị Hoàng Rapper bắt nạt tại 'Khẩu vị ngôi sao'Gin Tuấn Kiệt bị Hoàng Rapper bắt nạt tại 'Khẩu vị ngôi sao'

Gin Tuấn Kiệt bị Hoàng Rapper 'bắt nạt' ở Khẩu vị ngôi sao khiến fan 'đứng ngồi không yên'. Chàng ca sĩ trẻ còn khiến người hâm mộ 'nhói lòng' khi day dứt nhớ về mối tình đầu.

Gin Tuấn Kiệt là nam nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng fan hùng hậu của showbiz Việt. Sau vai diễn nổi tiếng trong bộ phim truyền hình chuyển thể của Hàn Quốc, Gin Tuấn Kiệt còn lấn sân ca nhạc và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tham gia tập 17 của Khẩu vị ngôi sao mùa 4, Gin Tuấn Kiệt khiến fan “rụng tim” với trang phục đầy nam tính, năng động. Vừa xuất hiện trong chương trình, Gin Tuấn Kiệt hài hước đeo hai chiếc gùi trước ngực lẫn sau lưng với mục đích gom đồ ăn về nhà.

Khi được Hoàng Rapper hỏi về khẩu vị ăn uống của mình, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ trả lời “đâm bang”: “Kiệt thích món ăn có hương vị giống như tình yêu tuổi mới lớn, có chút chua chát, ngọt ngào và cay đắng. Bởi vì không phải mối tình đầu nào cũng tiến đến hôn nhân. Người yêu đầu tiên cũng là người mà mình nhớ hoài vì không thể cùng đi đến hết cuộc đời. Vậy nên hương vị tình đầu nó rất ngọt bùi, cay đắng, chua chát đó anh”.

Trước câu trả lời bất ngờ này, ai cũng trầm trồ cho rằng Gin Tuấn Kiệt có yêu cầu quá cao trong ăn uống. Tuy nhiên, Gin Tuấn Kiệt cho biết mình rất dễ tính, những món ăn hơi nhạt chút xíu anh cũng ăn được, chỉ cần cảm nhận được tấm lòng của người nấu. Đến lúc này, Hoàng Rapper hài hước cho biết món ăn phù hợp nhất với Gin Tuấn Kiệt là lẩu cá kèo vì có vị chua chát của lá giang, vị đắng của ruột cá và vị ngọt của thịt cá kèo. Tuy nhiên Gin Tuấn Kiệt lại thành thật cho biết đó là món mà anh không thích ăn.

 Gin Tuấn Kiệt - Hoàng Rapper

Gin Tuấn Kiệt - Hoàng Rapper

Hồng Ngọc - Quỳnh Nguyễn

Nắm bắt được sở thích của thần tượng, hai thí sinh nhanh chóng bắt tay vào khâu chọn nguyên liệu trong 60 giây. Khi nhận xét về “khả năng đi chợ” của hai fan, Gin Tuấn Kiệt còn tiết lộ anh thích ăn sushi, thịt bò bít tết, mỳ Ý, phở và nấm đông cô. Cả Hồng Ngọc và Quỳnh Nguyễn đều tìm được 3 trên 5 món ăn được Gin Tuấn Kiệt yêu thích. Hồng Ngọc được ưu tiên chọn nguyên liệu chính là đậu hũ, còn lại món tôm sú do Quỳnh Nguyễn chế biến.

Đến vòng “Tiếp sức thực phẩm”, các thí sinh được cung cấp thêm nguyên liệu cần cho món ăn thông qua trò chơi đoán từ vựng. Với gợi ý của Hồng Ngọc, Gin Tuấn Kiệt đoán thành công 3 từ vựng và đem về cho fan nữ 2 nguyên liệu là thịt bằm, nấm mèo nhưng lại thiếu 3 nguyên liệu là miến, cà chua, khoai môn. Về phần Quỳnh Nguyễn, cô nàng có thêm 3 nguyên liệu bánh phở, nấm đông cô, ớt chuông nhưng lại thiếu dầu hào, tương cà.

Đến vòng tiếp theo, Gin Tuấn Kiệt đảm nhận nhiệm vụ “vượt thử thách” để mang về những nguyên liệu còn thiếu cho hai fan hâm mộ. Thử thách đặt ra cho anh chàng là vừa hít đất vùa hát ca khúc Một bước yêu vạn dặm đau của Mr.Siro. Để tăng thêm phần khó, Hoàng Rapper cố tình di chuyển micro càng lúc càng xa khiến Gin Tuấn Kiệt khổ sở vừa hát vừa lê lết dưới sàn. Đến mức hai fan nữ phải cảm thấy xót xa, thay phiên năn nỉ Hoàng Rapper “buông tha” cho thần tượng của mình. “Em nghe anh Gin hát mà thấy đau quá”, “Anh Hoàng Rapper ác lắm”, hai fan nữ kêu gào. Với sự lăn xả hết mình, Gin Tuấn Kiệt mang về các nguyên liệu còn thiếu cho hai fan hâm mộ.

Hết thời gian quy định, Quỳnh Nguyễn hoàn thành món “Phở trộn” khiến Gin Tuấn Kiệt ho sặc sụa vì cay. Về món “Đậu hũ ấm áp” của Hồng Ngọc, Gin Tuấn Kiệt cho rằng fan nữ đã đáp ứng đúng yêu cầu của mình khi món ăn đầy đủ các vị ngọt bùi, chua cay. Sau cùng, nam diễn viên quyết định chọn “Đậu hũ ấm áp” của Hồng Ngọc là món thắng cuộc. Hồng Ngọc mang về cho mình giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Đình Cường (Ảnh: BTC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201905/gin-tuan-kiet-bi-hoang-rapper-bat-nat-tai-khau-vi-ngoi-sao-633924/