Gìn giữ sự bình yên cho vùng biển Tổ quốc

Đảm nhận nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh trên toàn tuyến đường bờ biển với chiều dài hơn 65 km, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn để gìn giữ sự bình yên cho vùng biển của Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Hữu Lộc, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh cho biết, bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước, với trọng trách được giao là bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh về mọi mặt, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, đề cao trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trên các địa bàn biên giới gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng tư tưởng nhất quán và phương châm thể hiện “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Địa bàn biên giới tỉnh Trà Vinh có 11 xã, thị trấn thuộc 3 huyện là Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, với trên 22.500 hộ dân, khoảng 100.000 nhân khẩu. Với tinh thần tất cả hướng về biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương để phát huy sức mạnh đại đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Qua 30 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, cải thiện dân sinh và xây dựng nông thôn mới. Qua các phong trào thực hiện, hình ảnh “Người thầy giáo quân hàm xanh”, “ Người thầy thuốc quân hàm xanh”, “ Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh”, cùng với “ Chương trình nâng bước em tới trường”… đã được nhân dân vùng biên giới tin cậy, yêu mến.

Một trong những đơn vị điển hình thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Trà Vinh là Đồn Biên phòng Long Vĩnh, đóng quân trên địa bàn vùng sâu của huyện Duyên Hải, quản lý hơn 30 km bờ biển thuộc địa bàn xã Đông Hải, Long Khánh, Long Vĩnh và thị trấn Long Thành. Thượng tá Dương An, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Vĩnh cho biết, với quyết tâm gìn giữ sự bình yên cho vùng biển Tổ quốc, toàn đơn vị đã đề ra mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với quyết tâm đột phá ở cả 3 nhiệm vụ quan trọng: đột phá về tổ chức biên chế có đủ phẩm chất về đạo đức, uy tín, năng lực đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đột phá về huấn luyện, đào tạo theo phương châm “ cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự.

Cùng với trọng trách sẵn sàng chiến đấu, những năm qua Đồn Long Vĩnh còn là đơn vị dẫn đầu tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân. Kết quả hiện hữu nhất là trên các địa bàn do Đồn phụ trách, xã Long Vĩnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới, xã Đông Hải và Long Khánh đạt từ 15 tiêu chí trở lên, riêng thị trấn Long Thành đạt 20/23 tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Với những thành tích xây dựng đơn vị, đóng góp cùng địa phương, hai năm liền (2017 và 2018) Đồn Biên phòng Long Vĩnh được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam công nhận “Đơn vị quyết thắng”.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh Đỗ Hữu Lộc cho biết, không chỉ Đồn Biên phòng Long Vĩnh mà tất cả đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng đến sự bình, no ấm cho nhân dân vùng biển, vùng biên giới bằng các hành động thiết thực qua các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Trong 10 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã tham gia sửa chữa, nâng cấp hàng trăm ki-lô-mét đường nông thôn; xây dựng hơn 1.140 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, mái ấm biên cương; trao tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo; phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…

Thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, lực lượng Bộ đội Biên phòng Trà Vinh phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể địa phương thu gom và xử lý trên 20 tấn rác thải các loại; tuyên truyền vận động hàng ngàn hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường biển. Trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, các Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 34 học sinh ở vùng ven biển có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/ tháng.

Trong 10 năm qua, thực hiện công tác biên phòng, các Đồn Biên phòng đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng hơn 100.000 lượt phương tiện tàu thuyền, với hàng trăm ngàn lượt người ra vào làm ăn trên biển. Qua đó, phát hiện 656 vụ, với 1.059 đối tượng vi phạm về lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giao thông hàng hải, đường thủy nội địa, đường thủy và môi trường; phối hợp ngư dân cứu nạn thành công 9 nạn nhân đuối nước, 18 phương tiện gặp nạn, đưa 83 người vào bờ an toàn; kịp thời sơ tán hàng ngàn người dân vào nơi tránh trú bão an toàn, giúp dân xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động hơn 22.000 hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh bên giới quốc gia”; xây dựng, củng cố 14 tổ tàu thuyền xung kích, hàng trăm tổ tự quản tại địa phương sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có yêu cầu.

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ sự bình yên cho vùng biển, biên giới phụ trách, 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã có 983 lượt tập thể và 3.319 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành của Trung ương và địa phương tặng thưởng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý. Từ năm 2012 - 2018, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng”.

Phúc Sơn

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/gin-giu-su-binh-yen-cho-vung-bien-to-quoc--20190303114744553.htm