Gìn giữ bản sắc Việt

Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ hiện là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó, được nước sở tại tôn trọng, yêu mến. Bà con Việt kiều các thế hệ hội nhập tốt vào đời sống của người dân bản xứ, có những người làm ăn phát đạt, có những người nổi tiếng trong giới Bollyood…Chia sẻ với Đại Đoàn Kết, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã nhấn mạnh: 'Tôi muốn chung tay cùng với cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ làm cho các giá trị của Việt Nam ngày càng được phát huy và trân trọng ở nước sở tại'.

Đại sứ Tôn Sinh Thành (giữa) cùng Ban Chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal.

PV: Là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan, ông dành sự quan tâm như thế nào tới công tác cộng đồng?

Đại sứ Tôn Sinh Thành: Đối với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là địa bàn lớn như Ấn Độ, thì công việc rất nhiều và chia thành nhiều mảng như ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, tuyên truyền đối ngoại, công tác nghiên cứu...

Các mảng công việc đó đều rất quan trọng và chiếm một lượng thời gian rất lớn, nhưng Đại sứ quán và cá nhân tôi rất coi trọng và dành nhiều công sức cho công tác cộng đồng, bảo hộ công dân.

Chúng tôi luôn nhận thức rằng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đại diện cho Đảng và Nhà nước ở đất nước sở tại mà còn bảo vệ mọi lợi ích của Việt Nam, trong đó có lợi ích của người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là trách nhiệm của toàn ngành Ngoại giao và của từng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Người Việt ở Ấn Độ khá đông, trong đó bà con người Việt tại Chennai ở bang Tamil Nadu là đông nhất (khoảng gần 100 người). Trước đây mọi hoạt động của bà con đều mang tính chất cá nhân, chưa theo tổ chức. Tôi đã xuống Chennai, gặp gỡ bà con, khuyến khích họ lập Ban liên lạc.

Năm 2015, Ban Liên lạc Việt kiều Chennai được thành lập, trong đó có những Việt kiều thế hệ thứ hai, thứ ba. Từ khi có Ban liên lạc, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của Đại sứ quán, bà con bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ lẫn nhau, nhất là gặp mặt đầu Xuân năm mới để mọi người thêm gắn bó, yêu thương nhau, cùng sẻ những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống.

Đại sứ quán luôn tạo điều kiện hết sức có thể để bà con có nhiều cơ hội gắn kết hơn với quê hương như kết nối với Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài để bà con tham gia các hoạt động thăm Trường Sa, Trại hè thanh niên Việt kiều.

Đặc biệt, chúng tôi đã hỗ trợ cho Ban liên lạc lần đầu tiên tổ chức lớp dạy tiếng Việt cho con em thế hệ thứ hai, thứ ba. Đây cũng là lớp dạy tiếng Việt đầu tiên do Đại sứ quán phối hợp tổ chức ở Ấn Độ.

Có thể nói bà con Việt kiều ở Chennai hoạt động ngày càng gắn kết hơn và trở thành nhóm cộng đồng người Việt tương đối tiêu biểu ở Ấn Độ.

Được biết mới đây Tổng hội người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal đã chính thức được thành lập với những hoạt động ngày càng gắn kết bà con hơn, thưa ông?

-Thực tế do đặc điểm địa bàn Ấn Độ rất rộng lớn (gần 3,3 triệu km2), cộng đồng người Việt sống rải rác nhiều nơi nên thông tin của bà con về nhau chưa nhiều, chưa có các hoạt động cộng đồng gắn kết. Bởi vậy việc thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Ấn Độ là một nhu cầu rất thiết thực.

Trước đó chúng tôi đã củng cố các Ban liên lạc tăng ni sinh, lập Ban liên lạc Việt kiều ở Thủ đô New Delhi, Ban liên lạc nhóm các sư sãi ở khu vực “Tứ thánh địa”, Ban liên lạc nhóm người Việt tại Nepal và Ban liên lạc của cộng đồng thanh niên, sinh viên tại Ấn Độ.

Tháng 6/2017, Đại sứ quán đã tổ chức Đại hội và thành lập nên Tổng hội người Việt tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên những người Việt Nam ở hai quốc gia Nam Á được sinh hoạt trong một Tổng hội thống nhất.

Từ khi thành lập Tổng hội đến nay, bà con có thêm nhiều hoạt động chung và ngày càng gắn kết hơn. Nhóm Việt kiều, Nhóm Tăng ni sinh, sinh viên tại New Delhi đã giam gia tích cực vào các hoạt động như đón Tết cổ truyền, kỷ niệm Quốc khánh, Lễ Phật đản, Lễ cầu siêu, tham gia đón các đoàn cấp cao…

Tại các khu vực thánh địa như Varanasi, Bodh Gaya, các sư trụ trì các chùa Việt Nam cũng đã có những hình thức liên kết với nhau, đặc biệt trong việc hỗ trợ các đoàn hành hương từ Việt Nam sang.

Ông có thể chia sẻ thêm về đời sống của bà con kiều bào Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal, cũng như việc bảo hộ những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mọi người Việt Nam làm ăn, sinh sống và học tập tại Ấn Độ và Nepal từ khi thành lập Tổng hội?

-Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ hiện nay là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó, được nước sở tại tôn trọng, yêu mến. Bà con Việt kiều các thế hệ khác nhau hội nhập tốt vào đời sống của người dân bản xứ, có những người làm ăn phát đạt như chị Út – chủ chuỗi nhà hàng Phở 99 ở Nepal.

Cũng có những người nổi tiếng trong giới Bollyood như nhà làm phim Peter Hiền. Các tăng ni sinh, sinh viên đi học ở Ấn Độ (theo hình thức tự túc và học bổng) đều đạt thành tích tốt, nhiều người còn được chính quyền bang khen thưởng vì có đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Điển hình như em Ngô Văn Thuyết, nghiên cứu sinh tại Học viện Công nghệ Guwahati đã tham gia dự án nghiên cứu giảm thiệt hại cho công trình thấp tầng chịu tải trọng động đất ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, được chính quyền bang Assam tuyên dương.

Hay gần đây là lưu học sinh Phạm Thái Bình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Gujarat, công bố 34 bài báo và công trình khoa học trên nhiều tạp chí quốc tế…

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của một nghiên cứu sinh thực hiện trong thời gian học tập tại nước ngoài. Đại sứ quán cũng đã có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các trường hợp sinh viên đạt kết quả học tập nổi bật như em Thuyết.

Hiện Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Tổng hội, cùng kêu gọi bà con tham gia các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, biển đảo, các đợt phát động ủng hộ người dân trong nước bị ảnh hưởng thiên tai, nạn nhân chất độc da cam. Với việc thành lập Tổng hội, Đại sứ quán cũng có cơ sở hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng, đặc biệt là Việt kiều.

Bà con kiều bào ở Ấn Độ và Nepal vẫn biết đến Đại sứ Tôn Sinh Thành là một người rất nhiều nhiệt huyết và luôn mong muốn các giá trị của Việt Nam ngày càng phát huy tại nước sở tại?

-Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam đi đâu cũng nghĩ về quê hương, đất nước và họ là một phần của hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài. Vì thế, tôi muốn chung tay cùng với cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ làm cho các giá trị của Việt Nam ngày càng được phát huy và trân trọng ở nước sở tại.

Công tác cộng đồng đòi hỏi sự nhiệt huyết thực sự, với tinh thần coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Tôi luôn cho rằng làm tốt công tác cộng đồng cũng là làm tốt việc giữ gìn bản sắc Việt, đóng góp cho việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Trách nhiệm của những người cùng dòng máu Lạc Hồng phải xuất phát từ tinh thần như thế.

Và thực tế Đại sứ không thể bao quát hết công việc cộng đồng. Với vai trò người đứng đầu cơ quan đại diện, điều quan trọng với tôi là phải truyền cảm hứng cho các cán bộ ngoại giao trong việc chăm lo công tác cộng đồng để bà con kiều bào dù ở đâu cũng phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống yêu nước của dân tộc, đoàn kết một lòng, cùng phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Việt Hà (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-viet-xa-xu/gin-giu-ban-sac-viet-tintuc407951