Gil Lê tiến bộ rõ rệt trong sản phẩm mới

'Sao người ta nỡ làm mình đau' là ca khúc đầu tiên của Gil Lê ghi danh vào top 10 #zingchart real-time.

Sao người ta nỡ làm mình đau là sản phẩm mới nhất của Gil Lê phát hành độc quyền trên Zing MP3. Chỉ sau nửa ngày, ca khúc tiến vào top 10 #zingchart real-time và đang có chiều hướng thăng hạng. Đây là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ ghi danh vào top 10 BXH.

 “Sao người ta nỡ làm mình đau” đạt hạng 10 #zingchart real-time.

“Sao người ta nỡ làm mình đau” đạt hạng 10 #zingchart real-time.

Điểm cộng lớn nhất trong Sao người ta nỡ làm mình đau là sự tiến bộ trong giọng hát của Gil Lê. So với các sản phẩm trước, nữ ca sĩ đã khéo léo hơn trong việc xử lý các nốt cao để tạo chiều sâu, giữ được cột hơi vững qua những đoạn nhạc dài. Ngoài ra, Gil Lê còn thể hiện khả năng đọc rap lưu loát, tạo được điểm nhấn cho ca khúc.

Sao người ta nỡ làm mình đau thuộc thể loại chillhop (hòa trộn giữa chill music và hip hop), giai điệu mang âm hưởng lo-fi (Low fidelity - tạm dịch: Bản nhạc được tạo nên từ những âm thanh chất lượng thấp, ít trau chuốt).

Gil Lê khá thông minh khi lựa chọn cách phối này. Bởi lo-fi là thể loại nhạc đang được nhiều người trẻ ưa chuộng hiện nay. Những ca khúc mang hơi hướm lo-fi từng gây bão trên #zingchart như Hongkong1 (top 2, 200 triệu lượt nghe), Lời yêu ngây dại (top 3, 162 triệu lượt nghe).

Nhiều người khen ca từ trong Sao người ta nỡ làm mình đau thơ mộng và nhiều tâm trạng. Bài hát mang thông điệp "Trong tình cảm, cả hai sẽ có những lúc đúng hoặc sai, nhưng quan trọng là trong khoảnh khắc đó, hai người đã yêu hết mình. Do đó, khi mọi chuyện kết thúc, tiếc nuối cũng sẽ chẳng còn".

Đoạn rap trong trong bài được thính giả yêu thích bởi cách chơi chữ khá ấn tượng: “Những dòng tin nhắn khuya hôm ấy em đã lén trao cho ai đấy, chắc nghĩ tôi không thấy”, “Tim mình giờ đã chia làm hai, ta đâu cần biết là vì ai/Cần gì đúng và sai khi giờ cũng chẳng có gì còn lại”…

Nhiều lời khen Gil Lê có nhiều tiến bộ ở tác phẩm mới.

Ở lần trở lại này, Gil Lê còn đánh dấu cho sự lột xác về mặt hình ảnh. Vẻ ngoài của nữ ca sĩ trong Sao người ta nỡ làm mình đau gai góc, ma mị hơn. Không chọn lối kể chuyện theo cốt truyện, xuyên suốt MV là những set quay thay đổi liên tục, lồng ghép các chi tiết ẩn dụ gợi nhiều liên tưởng.

Trước đây, Gil Lê từng phát hành nhiều ca khúc theo thể loại dance như Shake it up, Love me more, No way nhưng không đạt thành tích khả quan. Nhiều khán giả nhận xét thời điểm đó giọng hát của cô còn yếu, các ca khúc thiếu sự gần gũi với người nghe đại chúng. Một năm gần đây, âm nhạc của nữ ca sĩ trở nên da diết, cảm xúc. Các tác phẩm như Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình gặt hái loạt thành tích khởi sắc trên BXH nhạc Việt.

Zing MP3 vừa mở tính năng nghe nhạc chất lượng cao chuẩn 320 Kbps cho tất cả tài khoản. Với chất lượng 320 Kbps, người dùng thưởng thức ca khúc yêu thích theo chuẩn âm thanh phòng thu, mang đến cảm giác chân thực.

Zing MP3 đang sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% là các bản ghi phát hành độc quyền. Zing MP3 đã ký kết hợp tác với các hãng thu âm lớn trên thế giới để phân phối nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Đoàn Tú - Giang Trân Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gil-le-tien-bo-ro-ret-trong-san-pham-moi-post1132164.html