Gil Lê bật khóc vì bị chê không có sự nghiệp

Nhiều ý kiến đánh giá Gil Lê 'đi sau' đồng nghiệp, thậm chí không còn mặn mà với ca hát. Nghe những nhận xét này, ca sĩ 9X bật khóc.

Mới đây, Gil Lê ra mắt MV chính thức cho ca khúc Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Cách đây 7 tháng, cô đã hát live ca khúc này và được người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ và mong chờ.

Mới đây, Gil Lê ra mắt MV chính thức cho ca khúc Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Cách đây 7 tháng, cô đã hát live ca khúc này và được người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ và mong chờ.

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình là ca khúc đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của cựu thành viên nhóm X5 sau thời gian dài vắng bóng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Trong MV, Gil Lê đã thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác với những ấn tượng cô từng để lại cho khán giả.

Ca khúc được viết theo dòng pop ballad với giai điệu buồn, khá hợp thị hiếu công chúng nói chung. Đây cũng là lần đầu tiên Gil Lê thử sức mình với dòng nhạc ballad, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cá tính âm nhạc của nữ ca sĩ. Cô chia sẻ mong muốn thông qua Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình khán giả sẽ thấy đồng cảm về những trái tim tan vỡ trong tình yêu.

Tuy nhiên, sản phẩm mới của Gil Lê không thực sự tạo ấn tượng ở phần nghe, mà chủ yếu đánh mạnh vào phần nhìn. MV Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình khiến nhiều người chú ý vì cốt truyện cùng cảnh quay lung linh như phim truyền hình.

Bối cảnh quay được đặt ở đảo Jeju (Hàn Quốc) với nhiều không gian đẹp mắt và lãng mạn, đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo nên không khí cho bài hát. Trong MV, Gil Lê vào vai chủ nhà trọ mang lòng yêu đơn phương cô khách thuê nhà.

Sau khoảng thời gian hạnh phúc và có nhiều kỷ niệm, cô gái quyết định trở về với người yêu, chỉ để lại một lời nhắn cảm ơn chủ nhà. Gil Lê khá buồn và tổn thương khi nhận ra cô gái không còn ở bên cạnh mình.

Nhiều người cho rằng nội dung MV lấy ý tưởng từ chuyện tình ngoài đời thật của nữ ca sĩ. Chiều 15/5, trong buổi họp báo ra mắt MV, Gil Lê đã phủ nhận ý kiến trên. Cô khẳng định MV là câu chuyện chung của những mối tình tan vỡ. "Câu chuyện MV không hẳn xuất phát từ câu chuyện thực của tôi. Đây đơn giản là quan điểm và tư duy của tôi về tình yêu", cô chia sẻ.

Cũng trong buổi họp báo, Gil Lê đã bật khóc khi được hỏi về việc sự nghiệp không có tiến triển như những ca sĩ cùng thời. Nhiều ý kiến đánh giá cô "đi sau" đồng nghiệp, thậm chí không còn mặn mà với ca hát.

Giọng ca sinh năm 1991 cho biết cô từng "thích gì làm nấy" mà không có ê-kíp hỗ trợ nên hoạt động không được bài bản, nghiêm túc. Điều này khiến sự nghiệp của cô không được như ý.

Hiện, ca sĩ 9X chia sẻ đã tìm được quản lý mới, đồng thời sở hữu ê-kíp riêng để định hướng cụ thể về hình ảnh và con đường nghệ thuật sắp tới.

Do đẩy mạnh hoạt động ở mảng diễn xuất và MC, một bộ phận khán giả cho rằng Gil Lê đã từ bỏ việc ca hát. Thông qua sản phẩm Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, cô muốn khẳng định bản thân sẽ nghiêm túc theo đuổi âm nhạc.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gil-le-bat-khoc-vi-bi-che-khong-co-su-nghiep-post946752.html