Giggs 'cãi bay cãi biến' mọi tội trạng tại Tòa

Cựu danh thủ Ryan Giggs 'cãi bay cãi biến' mọi cáo buộc liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ.

Ryan Giggs xuất hiện tại Tòa án Manchester Magistrates hôm 28/4.

Ryan Giggs xuất hiện tại Tòa án Manchester Magistrates hôm 28/4.

Giggs, 47 tuổi, xuất hiện lần đầu tại Tòa án Manchester Magistrates hôm 28/4 và đã phủ nhận mọi cáo buộc đối với bản thân.

Hồi đầu tháng 4, nhà chức trách Anh đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu huyền thoại Man Utd với 2 tội danh “hành hung người khác và dùng vũ lực để cưỡng bức”.

Với các cáo buộc đó, xứ Wales quyết định gạt Giggs khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia dự Euro 2021 vào tháng 6.

Giggs hiện được cho “tại ngoại có điều kiện” nhưng sẽ phải tiếp tục trình diện tại Tòa án Manchester Crown vào ngày 26/5.

Điều kiện tại ngoại của Ryan Gigggs là không được liên lạc với 2 người phụ nữ có liên quan, cũng như không được đến bất cứ địa chỉ nào mà họ đang sinh sống.

Giggs bị cáo buộc hành hung bạn gái cũ tại nhà riêng ở Manchester vào ngày 1/11/2020. Ông cũng bị cáo buộc hành hung em gái của bạn gái cũ trong cùng ngày hôm đó.

Ryan Giggs và bạn gái Kate Greville thủa còn mặn nồng.

Chưa hết, bạn gái cũ còn tố trong khoảng thời gian giữa 2 người còn mặn nồng (từ 1/12/2017 đến 2/11/2020), Giggs còn có hình vi kiểm soát, dùng vũ lực cưỡng bức cô.

Giggs có số lần ra sân kỷ lục trong màu áo Man Utd với 963 lần, trước khi giải nghệ vào năm 2014 và đến năm 2018 thì được bổ nhiệm thuyền trưởng xứ Wales.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/giggs-cai-bay-cai-bien-moi-toi-trang-tai-toa-n8y4VJrMg.html