Giết vợ vì nghi ngờ ngoại tình

Cho rằng vợ ngoại tình vì hay nhắn tin điện thoại, Vân cầm dao chém sau đó đâm vào cổ nạn nhân rồi tự sát nhưng không chết.

Ngày 7/5, Viện KSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Khánh Vân (SN 1997, ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, Vân và vợ P.H.E. (SN 1997) làm nghề chở thuê bằng ghe trên sông. Thời gian gần đây, Vân thấy vợ nói chuyện cộc cằn, hay bấm điện thoại nên nghi ngờ ngoại tình.

Trưa 2/5, trong thời gian neo đậu ở bờ sông Thốt Nốt, Vân thấy vợ nằm võng và bấm điện thoại. Vân cho rằng vợ có tình cảm với người khác không còn thương mình. Cả hai cự cãi. Bực tức, Vân lấy cây dao bầu chém vào vùng cổ vợ. Nạn nhân kêu cứu bị anh ta chém liên tiếp nhiều nhát, sau đó đâm tiếp vào vùng cổ. Sau khi gây án, Vân tự vẫn nhưng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và giữ được tính mạng.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/giet-vo-vi-nghi-ngo-ngoai-tinh-594025/