Giết vợ vì ghen rồi xin tòa giảm nhẹ án nhất có thể

Thấy vợ chụp ảnh với người đàn ông khác trong điện thoại, Hải nổi cơn ghen tuông nên đã cầm dao đâm chết vợ rồi tự tử bất thành. Trong phiên xử, bị cáo xin tòa giảm nhẹ mức án nhất có thể.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sở thẩm tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Nam Hải (38 tuổi), trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê. Nạn nhân trong vụ án mạng này không phải ai khác mà chính là vợ của Hải.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 14h ngày 29/3/2017 Hải đã cầm 1 con dao đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để tìm chị vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nguyễn Nam Hải tại phiên tòa sơ thẩm.

Thấy vợ đang đứng ở bãi giữ xe, Hải dùng một tay nắm tóc chị Ngân, một tay cầm dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng thượng vị, vùng hố chậu phải, vùng lưng khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hải dùng dao tự đâm vào vùng bụng mình 4 nhát nhưng được người dân đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Hải khai do thấy vợ chụp ảnh với người đàn ông khác lưu trong điện thoại nên bực tức. Nghi vấn vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng, không chăm sóc mình bệnh tật, muốn ly hôn, nên đã nảy sinh ý định giết chị này rồi tự sát.

Khi được nói lời sau cùng, Hải ân hận về hành vi của mình, xin lỗi người thân và các con. Bị cáo mong tòa giảm hình phạt tới mức nhẹ nhất có thể để trở về chăm sóc hai con nhỏ.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Nam Hải án chung thân về tội giết người, ngoài ra bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Quỳnh Giang

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/giet-vo-vi-ghen-roi-xin-toa-giam-nhe-an-nhat-co-the-post48715.html