Giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ, người chồng đã tử vong sau nhiều ngày điều trị

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Lào Cai (BVĐK) Lào Cai vừa thông tin, sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện, người chồng dùng búa sát hại vợ rồi uống thuốc cỏ đã tử vong.

Thông tin về vụ bác sĩ Trần Thị H. (41 tuổi, Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) tử vong ngay cạnh người chồng đang nguy kịch tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh (TP Lào Cai), sáng 13/3, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm An Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, sau nhiều ngày điều trị đến tối 12/3, anh Bùi Huy Đ. (47 tuổi, chồng bác sĩ H.) đã tử vong.

Người chồng dùng búa đánh chết vợ đã tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Theo lời khai ban đầu của anh Bùi Huy Đ., do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, vì ghen nên anh Đ. đã dùng búa đập vào phần đầu chị H., dẫn tới chị H. tử vong. Sau khi vợ chết, anh Đ. uống thuốc diệt cỏ tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/3, cháu Bùi Huy T. (14 tuổi), là con trai chị H. đi học về thấy cửa phía ngoài khóa bên trong nên mở cửa vào đi lên tầng thì nhìn thấy mẹ đã chết nằm dưới nền nhà, bên cạnh có chiếc búa đinh, đầu có nhiều vết máu. Tiếp tục chạy lên tầng 3, cháu T. phát hiện bố đang ngồi vị trí cạnh téc nước trên tum, xung quanh có dấu hiệu nôn ói. Ngay sau đó, T. đã nhanh chóng gọi người thân và đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong.

Chị H. 41 tuổi, trú tại Lào Cai, là Phó trưởng khoa Sản tại BVĐK tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi nhận tin, Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Ngày 5/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/giet-vo-roi-uong-thuoc-diet-co-nguoi-chong-da-tu-vong-sau-nhieu-ngay-dieu-tri-post256212.info