Giết vợ rồi dựng hiện trường giả

Qua phối hợp điều tra, ngày 5-4, CAH Cư Mgar (Đắk Lắk) đã làm rõ vụ án mạng chồng giết vợ rồi tạo hiện trường giả, nạn nhân bị TNGT.

Qua phối hợp điều tra, ngày 5-4, CAH Cư Mgar (Đắk Lắk) đã làm rõ vụ án mạng chồng giết vợ rồi tạo hiện trường giả, nạn nhân bị TNGT. Khoảng 23 giờ ngày 31-3, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi) tử vong ở cầu số 1, đường liên xã qua buôn Bling (xã Cư M'gar, H. Cư M'gar) với nhiều vết máu trên đầu, bên cạnh là chiếc xe máy. Qua điều tra, cơ quan CA xác định đây là vụ án mạng và hung thủ chính là Mã Minh Thu (55 tuổi, chồng bà Xuân). Thu khai nhận, tối 31-3, do mâu thuẫn vợ chồng, bị vợ chửi nhiều và xem thường (có lần Thu bị vợ đuổi khỏi nhà) nên Thu lấy gậy sắt đánh vợ tử vong. Phát hiện vợ chết, Thu đưa thi thể ra đường rồi tạo hiện trường giả như TNGT.

Hung thủ Mã Minh Thu.

Hung thủ Mã Minh Thu.

T.VÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_204467_giet-vo-roi-dung-hien-truong-gia.aspx