Giết vợ rồi bỏ xác vào lò nướng phi tang: Nghi can có thể đối diện với án tử hình

Dư luận đang rúng động trước lời khai nhận bỏ thi thể vợ vào lò nướng của nghi can tại Lâm Đồng.

Chiều 11/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ khẩn cấp Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, ngụ xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vũ được xác định là nghi can đã ra tay sát hại vợ mình là chị Nguyễn Kim Hồng (26 tuổi). Đây là vụ án gây rúng động tại Lâm Đồng bởi thủ đoạn phi tang thi thể nạn nhân của hung thủ quá tàn nhẫn: bỏ xác nạn nhân vào lò nướng.

Theo thông tin ban đầu, Vũ khai nhận chiều 8/5, Vũ đi đá banh, sau đó cùng bạn bè ăn nhậu đến gần nửa đêm mới về nhà. Vừa bước vào phòng ngủ, Vũ và vợ xảy ra mâu thuẫn.

Khi chị H. xuống nhà bếp uống nước, Vũ đã dùng cây sắt đánh mạnh vào sau gáy khiến người vợ tử vong.

Nghi phạm Lương Hoàng Vũ bị bắt khẩn cấp sau vụ án. Ảnh: Dân Trí.

Nghi phạm Lương Hoàng Vũ bị bắt khẩn cấp sau vụ án. Ảnh: Dân Trí.

Khi biết vợ đã chết, Vũ dùng áo mưa, bạt quấn chặt thi thể vợ, để vào góc nhà rồi đi ngủ với 2 con gái (4 tuổi và 6 tuổi) như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng 9/5, Vũ đi mua 10 lít xăng đưa về nhà cất, sau đó Vũ sang nhà bố mẹ chuyển chiếc lò nướng (làm bằng nửa chiếc thùng phuy) xuống nhà kho chứa nông sản (cách nhà Vũ khoảng 100m) để chuẩn bị cho việc phi tang thi thể vợ.

Lò nướng làm bằng nửa chiếc thùng phuy mà Vũ dùng để phi tang xác vợ. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 13h30 chiều cùng ngày, trời mưa lớn, Vũ lợi dụng thời điểm này để đưa xác của vợ lên ô tô chở qua kho nông sản bỏ vào lò nướng.

Rạng sáng 10/5, Vũ đánh thức 2 con gái dậy chở đi tắm biển ở Phan Thiết (Bình Thuận). Trước khi đi Vũ ghé qua kho nông sản, đổ xăng vào lò nướng rồi châm lửa đốt hòng phi tang xác vợ.

Nói về vụ việc đang gây rúng động dư luận này, Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật Chính Pháp bày tỏ: “Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người làm chứng và thu thập các dấu vết, chứng cứ có trên hiện trường vụ án để xác định tính đúng đắn trong lời khai của nghi phạm nêu trên.

Trong trường hợp, kết quả điều tra cho thấy lời khai nhận tội của Vũ là đúng sự thật và đối tượng này sẽ phải đối diện với tội danh là giết người và tội xâm phạm thi thể”.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật Chính Pháp. Ảnh: NVCC

Với hai tội danh nêu trên thì Vũ sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể là tử hình đối với tội giết người và có thể tới 7 năm tù với tội xâm phạm thi thể.

“Mức hình phạt cụ thể đối với bị cáo sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thể hiện qua kết quả tranh tụng tại phiên tòa”, Luật sư Cường nói.

Điều đáng nói đây không phải là vụ án hy hữu xảy ra. Trước đây cũng từng xảy ra những vụ án vợ chồng giải quyết mâu thuẫn theo cách khủng khiếp, tàn nhẫn như thế.

Theo luật sư Cường, nguyên nhân chủ yếu cũng xuất phát từ việc người chồng uống rượu, không kìm chế được cảm xúc và hành vi. Bên cạnh đó, người vợ cũng có những ứng xử không phù hợp dẫn đến mâu thuẫn, xung đột xảy ra.

“Hành vi của người vợ là tác nhân gây kích động tinh thần của kẻ say khiến án mạng xảy ra. Sau khi án mạng xảy ra, tâm lý của tội phạm muốn che giấu hành vi phạm tội, sợ sự trừng phạt của pháp luật nên rất dễ dẫn đến những hành vi giấu xác, xâm phạm thi thể của nạn nhân. Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng đã biến thành một vụ án mạng, đẩy hai cuộc đời sang một kết cục không ai mong muốn.

Để giảm thiểu các vụ án xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác, tôi cho rằng chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc tôn trọng tính mạng, sức khỏe của người khác.

Khi hiểu biết pháp luật, có khả năng kiềm chế cảm xúc, kiểm soát được hành vi của mình, biết tôn trọng người khác thì mới ít xảy ra những vụ việc xung đột, mâu thuẫn đến mức độ xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác như vậy vụ án nêu trên”, Luật sư Cường nhấn mạnh.

Điều 123. Tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Thu Hà

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/giet-vo-roi-bo-xac-vao-lo-nuong-phi-tang-nghi-can-co-the-doi-dien-voi-an-tu-hinh-c2a316904.html