Giết vợ, cụ ông 81 tuổi báo vợ ngã cầu thang rồi tạo hiện trường giả

Theo ông Chuyền, tối ngày 6/5, trong lúc trèo lên cầu thang tầng trệt thắp hương bàn thờ thì không may bà Ý bị ngã và tử vong. Tuy nhiên cho đến sáng sớm hôm sau gia đình định chôn cất thì phát hiện một số vết thương trên người bà Ý.

Ngày 8/5, Công an TP. Quảng Ngãi cho biết sau nhiều giờ đồng hồ tập trung điều tra vụ án một người phụ nữ nghi bị đánh chết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an thành phố Quảng Ngãi đã làm rõ hung thủ là người chồng giết vợ sau đó tạo hiện trường giả.

Theo đó, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ý (79 tuổi, ở tổ 3, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi). Nghi phạm là ông Nguyễn Chuyền (81 tuổi), chồng của nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng mới bán lô đất nhưng ông Chuyền tiêu xài phung phí nên xảy ra cãi vã. Tối hai hôm trước, sau khi hỏi tiền nhưng vợ không cho, ông Chuyền dùng một khúc cây đánh bà lão 79 tuổi tử vong. Cụ ông sau đó lau vết máu trên khúc cây, dựng hiện trường giả rồi nói với mọi người vợ bị ngã cầu thang.

Đến khoảng 10h sáng ngày 7/5, Công an TP. Quảng Ngãi nhận được tin báo về việc nghi vấn cái chết của bà Ý. Phòng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) và Công an TP. Quảng Ngãi khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ việc.

Theo ông Chuyền, tối ngày 6/5, trong lúc trèo lên cầu thang tầng trệt thắp hương bàn thờ thì không may bà Ý bị ngã và tử vong. Ông Chuyền đã đến nhà con ruột báo tin. Tuy nhiên cho đến sáng sớm hôm sau gia đình định chôn cất thì phát hiện một số vết thương trên người bà Ý.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều vết máu trong nhà, một số dấu vết bị tẩy xóa và khúc cây nghi dùng để gây án.

Bị mời lên làm việc, ông lão liên tục viện cớ tuổi già sức yếu đòi nằm nghỉ ngơi. Khoảng 6 giờ sau, ông Chuyền mới khai nhận hành vi.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/giet-vo-cu-ong-81-tuoi-bao-vo-nga-cau-thang-roi-tao-hien-truong-gia