Giết vợ bất thành, chồng bỏ trốn sang Campuchia nhưng không thoát

Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Đỗ Tiến Phong dùng dao đâm vợ, rồi tự sát nhưng bất thành.

Đối tượng giết vợ bất thành đã bị bắt.

Chiều 16/10, Công an thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Đỗ Tiến Phong (SN 1984, ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 16h ngày 11/10, Phong đi nhậu với nhóm bạn, sau khi tiệc tàn Phong lấy xe chạy về nhà. Do vợ chồng mâu thuẫn từ lâu, nên khi vào tới cửa thấy vợ là Đinh Thị Ngọc Phương (SN 1983) nằm ngủ trên võng, Phong đi ra sau bếp lấy con dao lên đâm vào ngực chị Phượng.

Bị trúng dao, nạn nhân đứng dậy định chạy ra cửa cầu cứu nhưng bị chồng lao theo đâm liên tục vào vùng ngực, lưng khiến chị bị thương nặng, đổ gục xuống nền gạch. Thực hiện hành vi giết người xong, hung thủ rời khỏi nhà định tìm cách trốn sang bên kia biên giới Campuchia nhưng bất thành. Biết khó trốn tránh, vài giờ sau Phong đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường đầu thú và bị tạm giữ hình sự ngay sau đó.

Riêng chị Phượng bị thương nặng, đã chuyển lên bệnh viện đa khoa Long An điều trị.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/giet-vo-bat-thanh-chong-bo-tron-sang-campuchia-nhung-khong-thoat-d275675.html