Giết và nấu thịt chó, 2 lao động người Việt bị cảnh sát Đài Loan bắt giam

Trước khi bị cảnh sát TP Đài Trung bắt, nam lao động 52 tuổi người Việt nói rằng không biết ở Đài Loan giết, ăn thịt chó là vi phạm pháp luật.

Cảnh sát TP Đài Trung bắt hai lao động người Việt vì giết và nấu thịt chó.

Ngày 25.10, cảnh sát nhận được tin báo có lao động nước ngoài giết thịt chó trong nhà máy xử lý nước thải ở quận Phong Nguyên, TP Đài Trung (Đài Loan).

Không lâu sau, cảnh sát và Cục bảo vệ động vật TP Đài Trung lập tức tới hiện trường, phát hiện một con chó đen bị giết thịt. Trên nền đất có một túi đựng đầu chó và nội tạng chó. Một nồi thịt chó được nấu chín và để trên bàn ăn.

Nồi thịt chó và nơi con chó bị ông Giáp giết thịt.

Cảnh sát Đài Loan phát hiện chó bị giết trong nhà máy có 17 lao động người Việt.

Cảnh sát cho biết bên trong có 17 lao động người Việt Nam nhưng không ai nhận đã giết chó. Vậy là cảnh sát phải mời chuyên viên pháp y tới hiện trường để kiểm tra tất cả lao động. Kết quả cho thấy nữ lao động họ Nguyễn (36 tuổi) dính máu chó trên tay. Thế nhưng, cô khẳng định không giết chó.

Ngay sau đó, chuyên viên pháp y tiếp tục kiểm tra và phát hiện nam lao động họ Giáp (52 tuổi) cũng dính máu chó trên tay. Ông Giáp phải thừa nhận đã giết chó, sau đó đi tắm và ngủ. Còn nữ lao động họ Nguyễn chế biến và nấu thịt chó.

Biện minh cho hành động của mình, ông Giáp nói rằng: “Ở Việt Nam ăn thịt chó là chuyện bình thường, không vi phạm pháp luật. Tôi không biết ở Đài Loan giết, ăn thịt chó là vi phạm pháp luật".

Sau đó, hai lao động Việt đã bị cảnh sát TP Đài Trung còng tay và áp giải về trụ sở.

Đài Loan đã ra quy định cấm ăn thịt chó, mèo để cải thiện tình trạng bảo vệ động vật sau loạt vụ việc tàn nhẫn khiến công chúng phẫn nộ.

Điều luật này được thông qua vào ngày 11.4.2017, trong đó việc tiêu thụ, mua bán hay sở hữu thịt chó và thịt mèo bị coi là phạm pháp, với tiền phạt lên tới 250.000 Tân đài tệ (khoảng 185 triệu đồng).

Án phạt cho những người giết hại hay ngược đãi động vật cũng nâng lên tới tối đa 2 năm tù và tiền phạt 2 triệu Tân đài tệ (gần 1,5 tỉ đồng). Người ăn thịt chó, mèo bị phạt từ 50.000 đến 250.000 Tân đài tệ.

Là người đề ra điều luật, nhà lập pháp Vương Ngọc Mẫn khẳng định: “Điều này thể hiện rằng Đài Loan là một xã hội có phúc lợi động vật tiên tiến”.

Trai đẹp hát chế trên bàn nhậu ở TP.HCM hay như Hongkong 1, bạn nữ bật khóc yêu cầu dừng hát:

Ca từ bài hát chế khá hay và chạm đến tim đen cô gái dường như đang thất tình. Thế nên khi thanh niên điển trai đọc rap, cô chịu hết nổi và yêu cầu anh dừng hát. Chàng trai này phải vỗ vai động viên cô bạn.

Được Nguyễn Trọng Tài thể hiện trên bàn nhậu, Hongkong 1 đang là một trong những ca khúc Việt được nghe nhiều nhất thời gian qua. Liệu lịch sử có lặp lại?

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/giet-va-nau-thit-cho-2-lao-dong-nguoi-viet-bi-canh-sat-dai-loan-bat-giam-99676.html