Giết tình địch vì rủ người yêu cũ quay về chung sống nhưng bất thành

Đề nghị chị Ph. quay về chung sống nhưng không được, Khổng Minh Trí tìm gặp 'tình địch' và xảy ra xô xát. Sau khi người này bị rơi xuống sông, Trí dùng cây đánh khiến nạn nhân ngất xỉu và tử vong.

Khổng Minh Trí sau khi bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Như Thanh Niên đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Cam (ngụ P.Trung Nhứt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ).

Quá trình điều tra xác định khoảng 2 giờ ngày 20.6, nhiều người dân nhìn thấy anh Cam đánh nhau với một người khác (sau này xác định là Trí - PV) trên 2 chiếc vỏ lãi ở tuyến sông gần cầu 3/2 (P.Thốt Nốt).

Sau đó, vỏ lãi của anh Cam được tìm thấy tại bờ kè dưới dốc cầu Thốt Nốt nhưng không thấy anh Cam. Lo sợ anh Cam có chuyện, chị Nguyễn Thị Ph. (33 tuổi, sống với anh Cam như vợ chồng) đến Công an P.Thốt Nốt trình báo việc anh Cam mất tích.

Tối 21.6, thi thể anh Cam được phát hiện nổi trên sông. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do choáng sau ngạt nước, vùng đầu chấn thương sọ não do vật tày gây ra.

Theo lời khai của gia đình chị Ph, trước khi sống với anh Cam, chị Ph. từng chung sống với nghi phạm Trí. Sau đó phát hiện Trí có gia đình nên chị Ph. chủ động chia tay. Khi bị chị Ph. chia tay, Trí dọa sẽ giết chị này.

Nghi phạm Khổng Minh Trí tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Nửa tháng trước khi xảy ra vụ việc, Trí nhiều lần gọi điện thoại cho chị Ph. đề nghị quay lại chung sống, sau đó gọi điện thách thức anh Cam: “Tao thích vợ mày rồi tao điện đó, thì sao”. Sau đó, Trí gọi thêm nhiều lần nữa nhưng anh Cam không nghe máy.

Khi anh Cam mất tích, Trí cũng không có mặt tại địa phương. Qua xác minh cho thấy khoảng 5 giờ ngày 20.6, Trí có về nhà tự thú với người thân lỡ tay giết người và xin tiền bỏ trốn.

Từ thông tin trên, đến chiều 21,6, trinh sát phát hiện và bắt giữ Trí khi đang lẩn trốn tại nhà của chị gái ở Tiền Giang và di lý nghi can Trí về Cần Thơ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai chiều 19.6 đã gọi rất nhiều lần cho chị Ph. nhưng chị Ph. không nghe máy. Sau đó, biết được anh Cam đang siệt cá trên sông Thốt Nốt, Trí tìm gặp để "nói chuyện".

Rạng sáng 20.6, Trí phát hiện anh Cam đang siệt cá ở đoạn sông gần cầu 3/2 nên tấp võ lãi vào và kêu anh Cam lên bờ nói chuyện. Tuy nhiên, anh Cam không đồng ý, Trí bước qua võ lãi và cả 2 đánh nhau.

Trong lúc xô xát, anh Cam ngã xuống sông nên bơi đến bám vào 1 chiếc ghe đang đậu trên sông thì Trí tiếp tục bơi theo dùng cây đánh nhiều cái vào đầu làm anh Cam ngất xỉu chìm xuống nước, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án xong Trí bơi vào bờ rồi bỏ trốn.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giet-tinh-dich-vi-ru-nguoi-yeu-cu-quay-ve-chung-song-nhung-bat-thanh-977530.html