Giết người

Ngày 5-4, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Như Toàn, SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 5-4, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Như Toàn, SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần. Tối 4-4, Toàn đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy; bất ngờ, Toàn nhặt một viên gạch loại lát vỉa hè rồi áp sát chị V.T.H (trú tại Hà Nội, là nhân viên Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên), đang đẩy xe chở rác trên đường. Toàn dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu khiến chị H bất tỉnh rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, chị H đã chết.

Chết đuối

Vào khoảng 10 giờ ngày 5-4, tại hồ chứa nước ngọt dự trữ ở thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý (Bình Thuận), xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm hai cháu nhỏ 3 và 4 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là cháu Nguyễn Nhật Khánh Minh, SN 2017 và Phạm Ánh Tuyết, SN 2018, có mối quan hệ họ hàng với nhau, cùng trú tại thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý. Do nhà gần hồ chứa nước ngọt, hai cháu rủ nhau ra chơi và không may bị trượt ngã xuống hồ. Khi phát hiện hai cháu dưới hồ, người dân đã vớt lên bờ sơ cứu, nhưng cả hai cháu không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/giet-nguoi-641049/