Giết người yêu rồi dựng hiện trường giả vì... 'phê' thuốc

Trong lúc tức giận và có dấu hiệu 'phê' thuốc, Trường dùng tay bóp cổ bạn gái đến chết, sau đó tạo hiện trường giả và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 2/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt khẩn cấp Võ Hồng Trường (26 tuổi, hành nghề sửa bếp gas dạo, hiện đang tạm trú tại thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi giết người.

Võ Hồng Trường tại Cơ quan CSĐT. (Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng)

Trước đó, tối ngày 1/11, Trường và bạn gái tên L.T.D (16 tuổi, ngụ phường 9, TP Cà Mau) thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước).

Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, cả hai tổ chức hít keo công nghiệp và xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận và có dấu hiệu “phê” thuốc, Trường dùng tay bóp cổ bạn gái đến chết, sau đó đưa thi thể D. vào nhà vệ sinh, úp mặt nạn nhân vào thùng nước nhằm tạo hiện trường giả và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trường bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Hà Vy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/giet-nguoi-yeu-roi-dung-hien-truong-gia-vi-phe-thuoc-d56620.html