Giết người vì xe mới mua bị quẹt trầy

Minh tức giận vì vụ va quệt làm trầy xước sơn chiếc xe anh ta mới mua nên rút dao đâm nạn nhân.

Ngày 5-11, Công an quận 5, TP.HCM bắt Diệp Cẩm Minh (47 tuổi, ngụ phường 14, quận 5) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Ph. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Trước đó, anh Ph. chạy xe máy đến giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh – Trần Hưng Đạo thuộc phường 14, quận 5 thì xảy ra va quệt với Minh lúc này điều khiển xe tay ga hiệu Vision.

Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Va chạm nhẹ, cả hai không bị thương tích nên anh Ph. điều khiển xe chạy đi. Minh thấy vậy tức giận đuổi theo, ép xe và rút dao đâm vào vai phải anh Ph. gây thương tích.

Nạn nhân dù bị thương nhưng vẫn giữ người đâm mình lại. Không ngờ Minh tiếp tục phóng xe tông và đẩy anh Ph. một đoạn. Khi đến trước số 21 đường Dương Tử Giang (phường 14, quận 5) thì anh Ph. té xuống đường. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Ph. đã không qua khỏi.

Minh sau khi gây án tháo chạy về hướng chợ Kim Biên. Công an quận 5 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét.

Qua lời khai và các hình ảnh từ camera an ninh khu vực, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm. Ngày 5-11, Minh bị phát hiện vào một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên trinh sát ập vào khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai do thấy chiếc xe mới mua bị va quệt, trầy xước nên tức tối rút dao đâm nạn nhân. Cảnh sát xác định Minh từng có tiền án liên quan đến ma túy trước đó.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/giet-nguoi-vi-xe-moi-mua-bi-quet-tray-801294.html