Giết người vì món nợ tiền hát karaoke

Bị 3 nhân viên quán karaoke đánh để đòi nợ tiền hát, Đạt dùng dao đâm cả 3 người rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán trà chanh 1945 ở xã Tân Hương (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), làm một người chết, 3 người bị thương.

 Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Theo công an, Đặng Đức Đạt (16 tuổi, ở thị xã Phổ Yên) nợ 11 triệu đồng tiền hát của quán karaoke Dragon (ở thị xã Phổ Yên). Vì vậy, 3 nhân viên quán karaoke là Trần Văn Thông (45 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội), Dương Đình Thanh (18 tuổi, ở thị xã Phổ Yên), Lê Huỳnh Đức (18 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) nhận nhiệm vụ đi tìm Đạt để đòi nợ.

Khoảng 14h ngày 12/3, 3 nhân viên quán hát đi taxi từ phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, đến khu vực xóm Trại, xã Tân Hương, thì thấy Đạt đang ngồi ở quán trà chanh 1945.

Lúc này, Thanh, Thông, Đức vào quán đánh Đạt. Đạt lấy dao đâm cả 3 người rồi bỏ chạy. Thanh và Đức bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, còn Thông tử vong.

Đến 19h ngày 12/3, cơ quan chức năng bắt được Đạt khi nghi phạm đang lẩn trốn ở khu vực xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giet-nguoi-vi-mon-no-tien-hat-karaoke-post1192846.html