Giết người vì mâu thuẫn của bạn

Vụ giết người xuất phát từ mâu thuẫn xung quanh thái độ khi trả món nợ 1,6 triệu đồng.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quang Hùng (28 tuổi, trú xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Hoàng Thanh Trà (trú tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu) có nợ Trương Như Ngọc (trú xã Diễn Mỹ) 1,6 triệu đồng. Tối 22/1, Trà đến trả nợ cho Ngọc. Lúc đó, Hùng cũng được Ngọc mời đến nhà uống rượu.

Trần Quang Hùng tại phiên xử. Ảnh: Nam An.

Tại đây, Ngọc phàn nàn về thái độ của Trà khi trả tiền, dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Thấy vậy, Hùng lấy một khúc côn từ trong cốp xe máy đánh vào người Trà. Trà quay lại lấy dao rượt đuổi Hùng.

Bực tức, Hùng về nhà lấy dao quay lại tìm Trà, đâm nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hùng đến công an đầu thú.

Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX buộc bị cáo cấp dưỡng tiền nuôi cha già và 2 con nhỏ của bị hại, mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giet-nguoi-vi-mau-thuan-cua-ban-post878540.html