Giết người vị bị nhắc nhở việc đậu xe cản lối đi

Bị nhắc nhở vì đậu xe cản lối đi ở bến đò, bị cáo dùng thanh gỗ đánh nạn nhân gãy cổ dẫn đến tử vong.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Minh Chí (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) 11 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 18-10-2020, Chí đậu xe máy chờ xuống đò Đình Đôi, thuộc ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm nhưng lại đậu không đúng lề đường, phần đường làm ảnh hưởng các xe từ đò lên bờ.

Thấy vậy, anh TNT (ngụ TP.HCM) cùng bạn đi chung đến nhắc nhở Chí nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Chí xuống đò lấy một thanh gỗ lên đánh anh T. gãy xương sống cổ dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Chí đã đến Công an xã Trung Nghĩa đầu thú.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/giet-nguoi-vi-bi-nhac-nho-viec-dau-xe-can-loi-di-984989.html