Giết người vì bị làm ồn khi đang ngủ

Nghe tiếng ồn ngoài cửa trong lúc đang nằm ngủ, Đặng Văn Đại đã mang dao ra đâm chết người bạn của mình.

Ngày 11/1, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Đại (39 tuổi, trú tại Bon Bu Prăng 2A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 2/1, Đại cùng với ông Nguyễn Đức Hiền (45 tuổi) uống rượu tại nhà anh Lưu Văn Xuyên (bon Bu Prăng 2A, xã Quảng Trực). Đến khoảng 19h cùng ngày, Xuyên chở Đại về nhà ngủ.

Khoảng 30 phút sau, trong lúc đang nằm ngủ, Đại nghe tiếng ồn ngoài cửa nên đã đi xuống khu vực bếp lấy 2 con dao rồi đi ra cửa. Tại đây, Đại thấy Xuyên, ông Hiền đang đứng trước nhà. Thấy Đại cầm dao đi ra, ông Hiền bỏ đi qua cửa hàng tạp hóa đối diện nhà Đại.

Thấy vậy, Đại đi theo rồi dùng dao đâm vào người ông Hiền. Sau khi gây án, Đại vứt dao xuống đường và lên gác ngủ tiếp. Riêng ông Hiền được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/giet-nguoi-vi-bi-lam-on-khi-dang-ngu-63926.html