Giết người trong cơn ngáo đá, nhận án tử hình

HĐXX nhận định hành vi của Thanh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên tuyên án tử hình.

Dương Hoàng Thanh lãnh mức án tử hình - Ảnh: ẢNH: DƯƠNG PHAN

Ngày 31.10, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên mức án tử hình đối với Dương Hoàng Thanh (24 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) về tội giết người.

[VIDEO] Án tử cho thanh niên ngáo đá chém giết nhiều người hàng xóm

Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng sử dụng ma túy. Khoảng 21 giờ ngày 14.7, sau khi sử dụng ma túy đá ,Thanh về nhà lấy dao sang nhà bà Lê Thị Chín, gần nhà Thanh, để gây sự.

Cháu ngoại bà Chín là N.M.D (9 tuổi) hoảng sợ đóng cửa nhưng không khóa chốt. Thanh mở cửa vào nhà dùng dao đâm cháu D.

Cháu D. bỏ chạy kêu cứu, được người dân đưa đến Trạm y tế xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh cấp cứu kịp thời.

Sau khi đâm cháu D., Thanh quay về rồi lại cầm dao sang nhà bà Chín. Gặp bà Chín, Thanh chém bà Chín nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Nhận được tin báo, Công an xã Cầu Khởi xuống hiện trường xử lý vụ việc.

Đến 23 giờ cùng ngày (14.7), Công an xã Cầu Khởi truy phát hiện Thanh.

Khi anh Lê Quang Thế, đội tuần tra nhân dân của xã Cầu Khởi, tiếp cận định khống chế Thanh, Thanh phát hiện và dùng dao đâm trúng tay anh Thế.

Anh Trần Văn Quân, người quen gần nhà của Thanh, đến khuyên Thanh bỏ dao, đầu thú thì bất ngờ bị Thanh đâm vào ngực khiến anh Quân tử vong tại chỗ.

Thanh chạy về nhà lẩn trốn thì bị Công an H.Dương Minh Châu khống chế, bắt giữ.

Kết luận giám định, anh Quân tử vong do vết thương vùng ngực thấu phối, thấu cung động mạch chủ; bà Chín bị tổn thương cơ thể 66%, cháu D. tổn thương 37%. Riêng anh Thế từ chối giám định.

HĐXX nhận định việc bà Chín và cháu D. không chết là ngoài ý muốn của Thanh. Hành vi của Thanh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên tuyên án tử hình.

Dương Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giet-nguoi-trong-con-ngao-da-nhan-an-tu-hinh-1018903.html