Giết người sau khi sàm sỡ bạn gái cũ tại nơi làm việc

Mặc dù đã chia tay, nhưng Thuận vẫn có hành vi sàm sỡ bạn gái cũ ngay tại nơi làm việc.

Theo cáo trạng, Ngọ Đức Thuận (SN 1993, trú tại xã Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Anh T. (SN 2001, trú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có quan hệ tình cảm yêu đương. Cả 2 đều là nhân viên của quán bia Hầm Phố (số 142 phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

Do xảy ra mâu thuẫn, đầu tháng 9/2019 hai người chia tay. Vào ngày 13/9/2019, trong lúc làm việc tại quán, Thuận đã dùng tay sờ đùi T. khiến chị này bức xúc, phản ứng. Lúc này Thuận đã dùng chân đạp người yêu cũ.

Biết chuyện, khoảng 21h30 ngày 14/9, anh Đoàn Anh Tú (SN 1976, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cùng bạn là anh Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1982, trú quận Ba Đình, Hà Nội) và Chiến (chưa rõ lai lịch) đến quán bia Hầm Phố tìm gặp Thuận để nói chuyện.

Tại đây, anh Tú nói với Thuận "Mày thích gì?", Thuận đáp: "Em và T. làm cùng nhau, anh em có chút xích mích". Sau đó, Thuận đã xin lỗi T. trước sự chứng kiến của nhiều người. Cho rằng, Thuận xin lỗi không thật lòng, anh Tú đã lao vào túm tóc rồi buông lời dằn mặt. Thấy sự việc căng thẳng, những người chứng kiến lao vào can ngăn. Cùng lúc này, Tùng đứng dậy đạp và đấm vào mặt Thuận. Chưa dừng lại ở đó, anh Tú tiếp tục hành hung khiến Thuận ngã ra sàn, chảy máu mũi.

Các bị cáo tại tòa ngày 12/8. Ảnh: C.Lê

Các bị cáo tại tòa ngày 12/8. Ảnh: C.Lê

Bực tức vì bị hành hung, Thuận đã chạy vào bếp lấy một con dao bầu quay ra nói chuyện. Trong lúc xô xát, Thuận đã dùng dao đâm anh Tú một nhát vào bụng khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Mặc dù mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tú đã tử vong.

Thấy đồng nghiệp bị vây đánh, Nguyễn Xuân Trường (SN 2000, quê Hà Trung, Thanh Hóa) cầm 1 con dao Thái Lan từ trong bếp ra hỗ trợ. Ra tới nơi, Trường chứng kiến cảnh anh Tú nằm ôm bụng gục dưới nền nhà nên đã đưa Thuận trở về phòng trọ tắm rửa.

Được bạn bè khuyên nhủ, ngày 15/9, Thuận đã tới CA quận Đống Đa để đầu thú.

Sau đó, VKSND TP. Hà Nội đã truy tố đối với bị can Ngọ Đức Thuận về tội "Giết người" theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Tùng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Ngọ Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Tùng.

Tuy nhiên, tại tòa, do sự vắng mặt của nhiều nhân chứng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xét xử.

Chi Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/giet-nguoi-sau-khi-sam-so-ban-gai-cu-tai-noi-lam-viec-20200812120052334.htm