Giết người rồi trốn vào rừng vẫn không thoát

Mâu thuẫn từ việc chăn thả gia súc, bị bà Mạy xúc phạm nhiều lần, Điền dùng dao, gậy gỗ chém và đập nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong

Chiều 3/7, trong lúc cãi cọ do mâu thuẫn từ việc chăn thả gia súc, bị bà Bàn Thị Mạy (SN 1961) xúc phạm nhiều lần, Đặng Văn Điền (SN 1970, trú tại bản 3, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã dùng dao, gậy gỗ chém và đập nhiều nhát vào đầu và mặt bà Mạy, khiến bà tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Điền đã cầm dao lẩn trốn vào rừng.

Đối tượng Điền

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Yên đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an địa bàn truy tìm, vây bắt được Đặng Văn Điền sau 2 giờ gây án.

Lực lượng chức năng còn thu giữ từ tay Điền con dao dùng để gây án.

Tối cùng ngày, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương đã biểu dương, khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ có thành tích bắt giữ đối tượng giết người./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/giet-nguoi-roi-tron-vao-rung-van-khong-thoat-642674.vov