Giết người rồi bỏ trốn, cặp đôi đồng tính đoàn lô tô ôm hận

Do có quan hệ tình cảm đồng tính với nhau nên lo sợ 'người yêu' bị công an bắt, Hiếu đã vào phòng trọ lấy hộp nữ trang, chìa khóa xe cùng với Bình bỏ trốn.

Trưa 27-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Quốc Bình (22 tuổi; ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) 20 năm tù về tội "Giết người" và bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, còn gọi là Lan Anh, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 1 năm tù về tội "Che giấu tội phạm". Nạn nhân là anh Phạm Tuấn Phong (36 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Hiếu và Bình lúc chưa bị bắt. Ảnh trên Facebook

Theo cáo trạng, ngày 15-11-2017, đoàn lô tô H. N. đến hoạt động tại ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Đến khoảng 19 giờ ngày 20-11-2017, do trời mưa nên chủ đoàn cho mọi người được nghỉ. Thấy vậy, Hiếu (đồng tính nam, ca sĩ của đoàn), Bình (nhân viên bán vé) cùng anh Danh Hận và Phạm Văn Thân tổ chức uống rượu.

Cả 2 bị cáo trước tòa. Ảnh: CHÂU LÊ

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tiệc rượu kết thúc, Bình và Hiếu xảy ra cự cãi nên Bình bỏ vào phòng trọ, còn Hiếu đi nhậu tiếp cùng Hận tại một quán cháo gần đoàn lô tô. Sau đó, Hiếu nhờ Hận rủ Bình ra cùng nhậu chung để giải hòa. Tại đây, cả 3 thấy anh Phong (37 tuổi, bạn của Hận) chạy xe ngang qua nên rủ vào cùng uống rượu. Trong tiệc rượu này, Bình từ chối không chịu uống rượu do Phong mời nên đã xảy ra cự cãi với Phong. Bình đứng lên lấy ghế nhựa đang ngồi đánh Phong, nhưng được Hận và Hiếu can ngăn, đẩy vào nhà ngủ. Tuy nhiên, Phong vẫn đứng chửi. Tức giận, Bình đi đến bàn bán cháo lấy con dao Thái Lan chạy đến đâm nhiều nhát làm Phong ngã gục xuống đường. Do có quan hệ tình cảm đồng tính với nhau nên lo sợ "người yêu" bị công an bắt, Hiếu đã vào phòng trọ lấy hộp nữ trang, chìa khóa xe cùng với Bình bỏ trốn. Khi xảy ra sự việc, anh Phong được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Hôm sau, Bình và Hiếu bị lực lượng công an bắt giữ.

CHÂU LÊ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giet-nguoi-roi-bo-tron-cap-doi-dong-tinh-doan-lo-to-om-han-20180327143702661.htm