Giết người rồi ăn lá ngón tự tử

Sau khi chém chị Lô Thị Chi (31 tuổi) và mẹ chồng bà Vị Thị Cương (trú bản Cắm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An), đối tượng gây án rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, dân bản chạy sang thì thấy 2 nạn nhân gục trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu, nhưng chị Chi đã tử vong, còn bà Cương đang nguy kịch. Nhận được tin báo, CAH Quế Phong đến hiện trường điều tra, xác định nghi phạm Vi Văn Cư (trú bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn). Đến sáng 25-9, CAH Quế Phong đã bắt được đối tượng Cư khi đang trốn trong rừng. Qua làm việc, Cư thú nhận đã ăn lá ngón để tự tử, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nghi phạm đi cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong.

NGỌC HỒ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_232118_giet-nguoi-roi-an-la-ngon-tu-tu.aspx