Giết người ở quán karaoke, 9X lĩnh án chung thân

Sau khi cầm dao đâm chết người ở quán karaoke, Đức bị TAND TP.HCM tuyên phạt tù chung thân.

Ngày 22/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Vân Thế Đức (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Phước Bình (22 tuổi, ngụ quận 1) về tội Giết người.

Cùng liên quan trong vụ án này, Nguyễn Thanh Vũ (25 tuổi, quê Bình Phước) và Trần Thanh Tuấn (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Đức và Bình tại tòa. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Bị cáo Đức và Bình tại tòa. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Theo cáo trạng, tối 29/9/2016, sau khi uống rượu bia, nhóm Đức rủ nhau đến xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, hát karaoke. Lúc này, anh Hồ Vĩnh Phúc (25 tuổi) cùng nhóm bạn đang hát trong quán.

Trong lúc hát, Đức đi ra ngoài rồi nhìn vào phòng anh Phúc. Thấy nhóm của Phúc nhìn lại, Đức vào phòng thông báo việc bị nhóm thanh niên phòng bên "nhìn đểu".

Sau đó, Đức cùng nhóm bạn cầm dao, vỏ chai bia sang gây sự. Cơ quan tố tụng xác định Đức cầm dao đâm anh Phúc tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm Đức bỏ chạy khỏi hiện trường. Hôm sau, nhóm của Đức ra đầu thú khi hay tin anh Phúc tử vong.

VKS nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần xử lý nghiêm. HĐXX đã tuyên phạt tù chung thân đối với Đức, 14 năm tù đối với Bình cùng về tội Giết người. Vũ và Tuấn lần lượt lĩnh 2 năm tù và 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Chăm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giet-nguoi-o-quan-karaoke-9x-linh-an-chung-than-post844877.html