Giết người đúng ngày khai trương hiệu cầm đồ, gã tâm thần lĩnh án chung thân

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Lưu Bá Tăng đã vung dao đoạt mạng bạn nhậu để rồi phải trả giá thích đáng bằng án tù không ngày về.

Ngày 18/7, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Lưu Bá Tăng (SN 1987, trú ở xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Hồ sơ vụ án cho thấy, theo kết luận giám định pháp y tâm thần: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Lưu Bá Tăng bị bệnh động kinh toàn thể cơn lớn có biến đổi nhân cách”.

Các bị cáo tại tòa

Liên quan đến vụ án, Bùi Văn Toàn (SN 1992, trú cùng xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) cũng bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.

Tham gia phiên tòa hôm nay, HĐXX đã triệu tập điều tra viên, giám định viên để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Trường Khơi (SN 1988), ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông và anh Nguyễn Văn Định (SN 1985), cũng trú ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, trưa 4/5/2017, Lưu Bá Tăng mời bạn bè đến một nhà hàng ăn nhậu nhân dịp khai trương hiệu cầm đồ của mình. Trong bữa ăn có Bùi Văn Toàn, anh Nguyễn Văn Định và anh Nguyễn Trường Khơi và nhiều người khác nữa.

Trong khi uống rượu, do có xích mích, cãi nhau nên Tăng thanh toán tiền rồi bỏ về. Trên đường về, Tăng gọi bảo Toàn: “Lên quán anh bảo”. Về phần đối tượng, vừa về đến quán của mình, Tăng đi thẳng vào bếp lấy một con dao bầu gài vào cạp quần phía sau, vừa hay gặp Toàn.

Tăng nói: “Thằng Định “Cầu” định ăn anh, lên xem ý nó thế nào!”, Toàn đồng ý và đi cùng Tăng quay lại quán nhậu.

Tại đây, Toàn cầm dao chém một nhát vào mông anh Định. Tăng cũng cầm dao đuổi đánh. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Khơi (lúc này đang đứng ở cửa quán) cầm ghế nhựa vụt về phía Tăng. Tăng tránh được, rồi cầm dao bầu đâm một nhát vào sườn trái anh Khơi.

Hậu quả, anh Khơi tử vong do thương tích quá nặng; anh Định bị thương, tỷ lệ thương tật là 8%.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng diễn biến phiên tòa, HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của người khác, làm mất trật tự trị an trong nhân dân, gây bất bình tròn dân cư. Mặc dù các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải, nhưng hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, do vậy cần phải xử lý nghiêm minh mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Gia đình bị cáo Tăng đã bồi thường thiệt hại và gia đình bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tăng, bị cáo là người có nhược điểm về thể chất tinh thần nên có căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Vì các lẽ trên, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Lưu Bá Tăng tù chung thân về tội Giết người. Xử phạt Bùi Văn Toàn 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giet-nguoi-dung-ngay-khai-truong-hieu-cam-do-ga-tam-than-linh-an-a378306.html