Giết người do bị ép nhậu

TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lâm Voi 10 năm tù về tội giết người. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo cực kỳ nguy hiểm, tước đi mạng sống của người khác.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối lỗi, bị cáo bị nạn nhân tấn công trước nên được tuyên mức án như trên.

Theo hồ sơ, tối 8-6-2011, sau khi cùng nhau nhậu ở ngoài quán, Lâm Voi và Thạch Văn Tùng (cùng quê ở Sóc Trăng) rủ nhau về nhà trọ nhậu tiếp. Sau đó, Lâm Voi không đồng ý vì đã say và ngày mai phải đi làm nhưng Thạch không chấp nhận nên hai bên cự cãi. Do bị Tùng dùng tay đánh vào mặt và dùng một tấm thớt ném vào đầu nên Lâm Voi đã không kiềm chế được, liền đập vỡ một bóng đèn tuýp đâm liên tiếp vào ngực Tùng khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

PHƯỚC THỪA

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/giet-nguoi-do-bi-ep-nhau-393532.html