Giết người đền tội

Bùi Văn Phúc (1988, trú xã Eađar, H. Eakar, Đăk Lăk) và Nguyễn Minh Hải là bạn trọ, trú H. Cam Lâm (Khánh Hòa), một tối, Phúc mượn ĐTDĐ của Hải để nói chuyện với bạn trên mạng xã hội. Sau đó, Hải cần điện thoại để đi công việc nên lấy lại nhưng Phúc không trả. Bực tức, Hải giật lấy điện thoại và đánh Phúc nên 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, Phúc đi xuống nhà dưới lấy dao quay lên gây sự, đâm Hải trọng thương và tử vong. Ngày 23-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Phúc 18 năm tù về tội "Giết người" và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 132 triệu đồng.

Bùi Văn Phúc tại tòa.

Bùi Văn Phúc tại tòa.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206787_giet-nguoi-den-toi.aspx