Giết người, cướp tài sản, kẻ thủ ác lãnh án tử

Chỉ vì cần tiền tiêu xài, Đức đã cầm dao đi cướp tài sản. Đối tượng đã sát hại một người và làm nhiều người khác bị thương.

Tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm vào ngày 21/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Đức (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt Đức phải nhận là tử hình.

Bị cáo Đức

Đức chính là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản, giết người manh động vào giữa năm 2017 tại huyện Vĩnh Cửu.

Cụ thể, ngày 27/8/2017, do có ý định đi cướp tài sản, Đức chạy xe máy biển số 60T1-2513 đến chợ Vĩnh An (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) mua 1 con dao nhọn.

Sau đó, Đức cầm dao tới ki-ốt K.P. (chợ Vĩnh An, thị trấn Vĩnh An) thì nhìn thấy bà Nguyễn Thị H. (62 tuổi) đang đứng phía trước nên lao tới dùng dao đâm liên tiếp vào bà này.

Sau đó, Đức lại khống chế bà Nguyễn Thị Kim P. (chủ ki-ốt K.P.) để chiếm đoạt của nạn nhân 150.000 đồng.

Sau khi cướp tiền của bà P., Đức điều khiển xe máy bỏ chạy thì té ngã, bị thương. Do đó, đối tượng đã đến quầy thuốc P.N. (thị trấn Vĩnh An) do chị Bùi Thị N. (26 tuổi) làm chủ để nhờ chị này băng bó.

Tuy nhiên, tại tiệm thuốc của chị N., Đức lại dùng dao đâm người này gục tại chỗ. Lúc này, nghe chị N. kêu cứu, bố chồng của chị là ông Đào Xuân K. (54 tuổi) chạy đến can ngăn thì bị Đức dùng dao đâm trượt qua vùng cổ 2 nhát.

Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ, ông K. bị xây xát nhẹ, bà H. bị thương tật 81%.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giet-nguoi-cuop-tai-san-ke-thu-ac-lanh-an-tu-a404905.html