Giết người cướp của để trả nợ cờ bạc

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ Trần Trọng Trúc (43 tuổi, ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

 Trần Trọng Trúc bị bắt tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trần Trọng Trúc bị bắt tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 5/11, Trúc thuê anh Lê Long Hồ (46 tuổi, ở TP. Châu Đốc, An Giang) là xe ôm chở từ Châu Đốc đến huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp 2, xã Hưng Thạnh thì Trúc dùng dao khống chế anh Hồ và đâm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Trúc cướp chiếc xe máy và ví tiền. Trúc điều khiển xe vừa cướp được đem đi bán, rồi lấy tiền sang Campuchia trả nợ do thua cờ bạc trước đó. Số tiền còn lại Trúc đã chuộc xe máy của mình đã cầm cố trước đó.

Tại công an, Trúc khai nhận do nợ tiền cờ bạc ở Campuchia, nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

LÊ HOÀNG VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/giet-nguoi-cuop-cua-de-tra-no-co-bac-post252760.html