Giết con trai người tình rồi bỏ trốn: Nhiều vật dụng dính máu nạn nhân trong cốp xe nghi phạm

Công an vừa bắt giữ nghi phạm trong vụ giết con trai người tình rồi bỏ trốn ở Lạng Sơn, thu trong cốp xe mô tô của người này một số đồ vật cá nhân dính máu của nạn nhân.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Nguyễn Trung Chao (SN 1969, ở Bắc Ninh) là nghi phạm gây án mạng ở xã Hoàng Đồng (TP Lạng Sơn).

Trước đó, khoảng 8h ngày 2/4, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trong tư thế úp mặt trong khu vườn, trên thi thể có vết đâm ở vùng ngực.

Được biết, nạn nhân là Hoàng Văn Huy (SN 1997, ở xã Hoàng Đồng) - con trai người tình của Chao. Nạn nhân là con út trong một gia đình có 3 anh em trai, bố mất khi Huy còn nhỏ. Hiện Huy đang sống cùng với anh cả, mẹ ruột và người tình của mẹ.

Một số nhân chứng cho biết, giữa Huy và ông Chao thường ngày hay xảy ra mâu thuẫn.

“Sáng 2/4, Chao chở mẹ của Huy đến khu vực biên giới để bốc vác hàng thuê, sau đó quay về nhà thì lại xảy ra mâu thuẫn với Huy dẫn tới xô xát” – một nhân chứng cho hay.

 Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Vài giờ sau đó, người dân phát hiện Huy nằm chết trong vườn, còn Chao biến mất nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng thu trong cốp xe mô tô của ông Chao một số đồ vật cá nhân dính máu của nạn nhân khi tháo chạy chưa kịp tẩu tán, phi tang.

>>> Đọc thêm: Bắt hung thủ giết người tình của vợ sau 5 giờ gây án

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giet-con-trai-nguoi-tinh-roi-bo-tron-nhieu-vat-dung-dinh-mau-nan-nhan-trong-cop-xe-nghi-pham-d390623.html