Giết con chồng bằng thuốc diệt cỏ trộn phân đạm

Ngày 11.4, theo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Pưng (31 tuổi, trú tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai) về hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu Lò Văn Tuân (6 tuổi), con riêng của anh Lò Văn Lả - chồng của Lò Thị Pưng.

Lò Thị Pưng là vợ sau của anh Lò Văn Lả. Thời gian gần đây, anh Lả không quan tâm tới gia đình nên Pưng nghĩ cách để giữ chân anh Lả.

Tại cơ quan CA, đối tượng Lò Thị Pưng khai nhận, chồng thường xuyên bỏ nhà đi nên thị cho cháu Lò Văn Tuân uống thuốc diệt cỏ với mục đích để cháu ốm đau dai dẳng, với suy nghĩ vì lo cho con, anh Lò Văn Lả sẽ không bỏ nhà đi như trước nữa.

Trước đó, khoảng 14h ngày 7.4, cháu Lò Văn Tuân đang chơi cùng bạn trong bản, Pưng đã rủ cháu lên nhà mình chơi. Tại đây, Pưng cho cháu Tuân uống nước pha thuốc diệt cỏ và phân đạm. Sau khi sự việc xảy ra, người dân trong bản phát hiện cháu Tuân biểu hiện tím tái người nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 17h cùng ngày, cháu Tuân đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra, làm rõ.

VH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/giet-con-chong-bang-thuoc-diet-co-tron-phan-dam-600832.ldo