Giết chủ tiệm tạp hóa vì bị mất điện thoại

Nghi chủ tiệm tạp hóa thu điện thoại của mình, Sơn lấy cục đá bên đường đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm Sơn tại Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn - Ảnh: C.T.V

Chiều 14.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết đã hoàn thành thủ tục bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, ở thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn) cho Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 13.11, Sơn đến tiệm tạp hóa gia đình anh Phạm Thanh Trung (31 tuổi, ở xã Lâm Sơn) mua rượu về nhậu. Sơn đi về nhà thì phát hiện bị mất điện thoại nên quay lại tiệm tạp hóa hỏi. Khi anh Trung trả lời không thấy điện thoại nào bỏ quên thì Sơn ra về.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Sơn quay trở lại tiệm tạp hóa để tìm điện thoại thì thấy anh Trung đang ngồi quay lưng vào nhà, Sơn liền nhặt một cục đá nằm bên đường đánh mạnh vào đầu anh Trung khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi biết tin anh Trung tử vong, Sơn đến công an địa phương đầu thú.

Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giet-chu-tiem-tap-hoa-vi-bi-mat-dien-thoai-1023360.html