Giết bé gái, giấu xác trong chậu hoa lĩnh án chung thân

Sau khi làm đổ chậu hoa đè lên bé gái, thấy cháu bé co giật, Cường dùng kéo đâm nhiều nhất vào cơ thể cháu bé cho đến khi cháu chết hẳn, rồi giấu xác trong chậu hoa. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ trong việc tước đoạt tính mạng trẻ em, HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo về tội 'Giết người'.

Sáng 28/6, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Phan Minh Cường (SN 1963), trú phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Phan Minh Cường làm nghề đúc chậu hoa tại phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Chiều ngày 6/8/2018, trong khi thao tác để sơn một chậu xi măng đường kính 1m, Cường đã làm chậu đổ ập vào người cháu Nguyễn Lê Can Đài (SN 2008, trú phường Bảo An) đang đứng chơi gần đó.

Bị cáo Phan Minh Cường tại Tòa.

Bị cáo Phan Minh Cường tại Tòa.

Kéo cháu Đài ra khỏi chậu nhưng Cường không đưa cháu đi cấp cứu.

Khi thấy cháu Đài co giật, Cường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ,.. cháu Đài cho đến khi cháu chết hẳn, sau đó giấu xác trong chậu hoa.

Chiều tối cùng ngày, gia đình cháu Đài tìm kiếm, phát hiện thi thể cháu bé dưới chậu hoa và trình báo cơ quan công an.

Kết quả giám định pháp y cho biết, cháu Đài chết do đa tổn thương phần mềm cơ thể, vỡ hộp sọ, rách màng cứng, giập não, tụ máu màng não, đứt khí quản, thực quản.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của Phan Minh Cường đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, mất tính người trong việc tước đoạt tính mạng trẻ em, HĐXX tuyên án tù chung thân đối với Phan Minh Cường về tội “Giết người”.

Ngoài hình phạt tù, Cường còn có nghĩa vụ bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 194 triệu đồng.

Khánh Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/giet-be-gai-giau-xac-trong-chau-hoa-linh-an-chung-than-72091.html