Giết bạn tình sau cuộc truy hoan

Chỉ sau khoảng nửa giờ cùng cô gái vào thuê phòng nghỉ qua đêm, bất ngờ người đàn ông vội vàng ra lấy xe máy bỏ đi khiến chủ nhà nghỉ sinh nghi liền vào phòng trọ cặp đôi này vừa thuê để kiểm tra. Lúc đó, anh Nguyễn Hữu Hào (1985, chủ nhà nghỉ Bờ Sông, tại xã Lộc Thành, H. Bảo Lâm, Lâm Đồng) tá hỏa phát hiện người phụ nữ ngồi dưới nền nhà, tay, chân bị trói, bịt miệng, trên người bê bết máu. Sự việc được phát hiện lúc 23 giờ ngày 20-6-2020, nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu và vụ việc được trình báo đến cơ quan Công an địa phương.

Nạn nhân D. thời điểm phát hiện vụ việc.

Nạn nhân D. thời điểm phát hiện vụ việc.

Nhận tin báo, cơ quan CA khám nghiệm hiện trường lực lượng CA ghi nhận có nhiều vết máu vương vãi trên giường, nền nhà, trên tường, một đoạn dây dù màu xanh dài khoảng 3m, 1 đôi dép nam, 1 đôi dép nữ, 1 áo khoác dính nhiều máu. Tại bệnh viện, nữ nạn nhân đã bình tâm trở lại và khai tên là H.T.D. (1978, chủ quán cà-phê T.N ở xã Lộc Thành, H. Bảo Lâm). Nạn nhân bị 1 vết cắt, 2 vết đâm ở cổ, 1 vết cắt ở mắt, 1 vết đâm ở môi cùng 3 vết đâm ở đùi và cho biết đã bị người đàn ông hành hung rồi cướp đi chiếc xe máy. Trong câu chuyện, mặc dù chị D. ngại ngần không khai báo nhưng các trinh sát biết được, kẻ gây án là người mua dâm, chị D. là nạn nhân bị hành hung, cướp tiền, chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 59P1-701.46 sau cuộc truy hoan.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi: “Giết người, cướp tài sản”, CAH Bảo Lâm đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, chủ công là các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự. Vụ việc cũng được báo về phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Lâm Đồng để phối hợp điều tra. Nạn nhân D. chỉ cung cấp được vài thông tin: Anh ta tầm 30 tuổi, nói giọng miền Tây, có đôi lần đến quán cà-phê T.N. của chị và giữa 2 người chỉ nói vài câu qua lại. Chi tiết đắt giá mà nạn nhân cung cấp là, có đôi lần chị D. thấy thanh niên trên đi vào khu nhà trọ ở P. Lộc Sơn, gần cầu Đại Bình, giáp ranh với xã Lộc Thành.

Các TS nhanh chóng tiếp cận khu nhà trọ nơi chị D. cung cấp và được chủ khu nhà trọ cung cấp thông tin: Khoảng 2 tháng trước đó có 1 thanh niên đến thuê trọ nhưng không có giấy tờ tùy thân và khai tên là Tí. Vì người thanh niên không có giấy tờ tùy thân nên chủ nhà trọ chỉ cho ở một thời gian ngắn. Xác minh thông tin quanh khu nhà trọ TS còn được biết, trong thời gian trọ tại đây, người thanh niên có đến ăn tại 1 quán cơm gần đó và thường xuyên ăn cơm thiếu. Chủ quán còn cho biết, người thanh niên tỏ ra thân thiện, có mượn chiếc ĐTDĐ của chủ quán cơm để gọi về quê nhưng đến nay chưa thấy trả.

Mở rộng điều tra các TS xác định được, người đàn ông gây án đến Lâm Đồng làm thuê đủ mọi công việc từ đầu năm 2020. Thời gian đầu anh ta làm việc tại TP Bảo Lộc và khoảng đầu tháng 4-2020, anh ta đến xã Lộc Thanh làm thuê và không có nơi ở cố định. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 22-6, các TS đã có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Thanh Giàu (1992, trú xã Hưng Điền B, H. Tân Hưng, tỉnh Long An) có liên quan đến vụ án. Sau khi xác định Giàu về lại quê và đang sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân, các TS đã lên kế hoạch bắt giữ. Lúc 14 giờ ngày 23-6, đang điều khiển chiếc xe máy của chị D. tại xã Hưng Điền B, phát hiện thấy các TS, Giàu bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Đối tượng Nguyễn Thanh Giàu

Kết quả điều đã xác định, tối 20-6 do cần tiền về quê, Giàu đã nảy sinh ý định cướp tài sản của chị D. Để thực hiện ý đồ, Giàu chuẩn bị 1 con dao, 1 đoạn dây dù rồi Giàu đặt vấn đề với chị D. “ăn bánh – trả tiền”. Sau khi đưa nhau đến nhà nghỉ Bờ Sông truy hoan, Giàu trả cho chị D. 400.000 đồng. Khi chị D. chuẩn bị ra về thì hắn vật nạn nhân ra nhà, dùng dao cắt cổ, đâm nhiều nhát vào người chị D. rồi trói tay, chân, lấy khăn nhét vào miệng nạn nhân. Trước khi rời đi Giàu lấy lại 400.000 đồng, lấy của chị D. 1 ĐTDĐ, chìa khóa xe máy rồi xuống lấy chiếc xe máy hiệu Air Blade bỏ đi. Hắn dùng chính chiếc xe này làm phương tiện chạy về quê cho đến khi bị bắt.

Sau khi lấy lời khai đối tượng, củng cố hồ sơ, chứng cứ, CAH Bảo Lâm đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Lâm Đồng thụ lý theo thẩm quyền. Sau đó vụ án “Giết người, cướp tài sản” đã được khởi tố, đối tượng Giàu bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_230955_giet-ban-tinh-sau-cuoc-truy-hoan.aspx