Giết bạn tình đồng tính, lĩnh án tù chung thân

(PLO) - Sáng qua - 17/01, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Bản Phúc Trung (SN 1992, trú tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo các Điều 93, 133 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2012, Trung quen biết Mai Xuân Nghị (SN 1972, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) hiện đang thuê trọ tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) qua mạng Internet. Sau một thời gian “kết bạn”, Nghị rủ Trung về Hà Nội để kết hợp làm ăn.

Khoảng 16h ngày 20/01/2013, Trung bắt xe khách từ quê xuống nghĩa trang Văn Điển gặp bạn. Đúng như kế hoạch, Nghị ra đón Trung đưa về phòng trọ ăn cơm tối, rồi xem phim “sex”. Trong lúc xem, Nghị nói mình bị “bệnh” đồng tính nên muốn quan hệ.

Bị gượng ép, Trung đáp ứng nhu cầu của Nghị rồi Trung lăn ra ngủ. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Nghị tiếp tục đòi quan hệ với Trung nhưng Trung phản đối. Khi Trung vừa bước ra khỏi giường thị bị Nghị túm áo kéo lại. Bị xúc phạm nên Trung đã vớ con dao ở gần đó quay lại đâm một nhát vào cổ Nghị.

Về phía Nghị, lúc này do vẫn “cao hứng” nên cầm “của quý” của Trung kéo về phía mình. Uất ức, Trung lấy tay bịt mồm, tay kia dùng dao đâm đúng ngực “bạn tình”. Nhát đâm chí mạng khiến Nghị chết ngay tại chỗ.

Khi thấy bạn tình chết, Trung bỏ đi được khoảng 20 - 30 phút rồi quay lại chỗ Nghị cướp 02 chiếc điện thoại. Sau khi phạm tội, Trung bỏ trốn về quê và bán 2 chiếc điện thoại được hơn 1 triệu đồng và ăn tiêu hết. Ngày 11/02/2013, Bản Phúc Trung sa lưới pháp luật.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bản Phúc Trung tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen-phap-dinh/giet-ban-tinh-dong-tinh-linh-an-tu-chung-than-175844.html