Giết 'bạn tình' cướp tài sản

Bị cáo Nguyễn Thanh Giàu

Bị cáo Nguyễn Thanh Giàu

Trong phiên xét xử ngày 24-3, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giàu (1992, trú xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) 16 năm tù về tội: "Giết người" và 3 năm tù về tội: "Cướp tài sản", tổng hình phạt là 19 năm tù giam. Theo cáo trạng, do có ý định cướp tài sản nên tối 20-6-2020, Giàu thủ sẵn dao, đoạn dây dù rồi đến rủ chị H.T.D. (phục vụ quán cà-phê T.N., ở xã Lộc Thành, H. Bảo Lâm, Lâm Đồng) đi nhà nghỉ "vui vẻ". Chị D. đồng ý và chở Giàu đến nhà nghỉ B.S ở xã Lộc Thành thuê phòng "mua vui". Sau khi "ăn bánh trả tiền", Giàu bất ngờ dùng dao đâm chị D. nhiều nhát lấy đoạn dây dù trói nạn nhân và nhét khăn vào miệng chị D. Sau đó, Giàu lấy lại số tiền mua dâm và cướp chiếc xe máy của chị D. chạy về tỉnh Long An. Rất may, nạn nhân được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Đ.HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_240478_giet-ban-tinh-cuop-tai-san.aspx