Giết bạn phụ hồ vì thua bạc hơn 1 triệu đồng

Vì thua bạc, Nguyễn Văn Lâm đã ra tay sát hại dã man một người cùng phụ hồ bằng con dao nhọn, sau đó bỏ trốn.

Trưa ngày 15/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lâm, tên thường gọi là Hùng, SN 1979, thường trú thôn 8, xã Ea K’Tur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lâm khai nhận, trước đó khoảng 23h30 ngày 7/4, Lâm dùng con dao làm bếp đoạt mạng anh Bế Văn Khuyến, SN 1987, thường trú huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, bạn cùng phụ hồ chung.

 Nguyễn Văn Lâm và con dao nhọn gây án.

Nguyễn Văn Lâm và con dao nhọn gây án.

Đêm hôm đó, một số phụ hồ, thợ xây công trình tại Bệnh viện Nhân Ái (thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) chơi đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng. Sau hơn 1 tiếng sát phạt, Lâm bị “cháy túi” hơn 1 triệu đồng. Trong lúc “sát phạt”, giữa Lâm và anh Khuyến phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã nên cả nhóm giải tán và ai về chỗ người ấy ngủ.

Tuy nhiên, do thua bạc và ấm ức với anh Khuyến nên tên Lâm đã ra lán trại dựng tạm trong công trình lấy một con dao nhọn âm thầm đến nơi Khuyến đang ngủ rồi đâm nhiều nhát vào lưng và bụng làm anh Khuyến gục ngã.

Thấy anh Khuyến nằm kêu cứu, Lâm đã nhanh chân bỏ trốn. Mọi người đưa anh Khuyến đi cấp cứu nhưng do các vết thương quá nặng nên anh Khuyến đã tử vong tại bệnh viện.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết, ngay sau khi xảy ra án mạng, Công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Đến ngày 9/4, một nguồn tin của người dân cấp báo nghi phạm đang nghỉ trọ tại một nhà nghỉ ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nên đã quyết định “tung lưới”.

Khoảng 7h ngày 10/4, các trinh sát đã xuất hiện và ập vào bắt Nguyễn Văn Lâm khi nghi phạm đang ngủ.

Đức Trí

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/giet-ban-phu-ho-vi-thua-bac-hon-1-trieu-dong-590833/