Gieo tin yêu miền chân sóng

Thị trấn Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) được thành lập vào năm 2009, trên cơ sở xã Vĩnh Quang và 4 thôn của xã Vĩnh Thạch. Cũng từ đây, lực lượng chính quy Công an thị trấn (CATT) Cửa Tùng đặt thêm nhiều dấu ấn đậm sâu, đồng hành cùng bà con, ngư dân xây dựng thị trấn ven biển phát triển và mến yêu như hôm nay.

Thị trấn Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) được thành lập vào năm 2009, trên cơ sở xã Vĩnh Quang và 4 thôn của xã Vĩnh Thạch. Cũng từ đây, lực lượng chính quy Công an thị trấn (CATT) Cửa Tùng đặt thêm nhiều dấu ấn đậm sâu, đồng hành cùng bà con, ngư dân xây dựng thị trấn ven biển phát triển và mến yêu như hôm nay.

CBCS CA thị trấn Cửa Tùng ký giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo ANTT địa bàn.

CBCS CA thị trấn Cửa Tùng ký giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo ANTT địa bàn.

Thiếu tá Bùi Thanh Liêm- Trưởng CATT Cửa Tùng cho hay, toàn thị trấn có 11 khu phố với hơn 7.500 nhân khẩu, hơn 1.700 hộ dân chủ yếu khai thác, đánh bắt hải sản và các dịch vụ nghề cá, một số kinh doanh dịch vụ du lịch. Là địa bàn có bãi tắm Cửa Tùng, giao thông thuận lợi, nối với cả vùng đông H. Vĩnh Linh, cũng như giao thương thuận lợi với phía bờ nam vào Cửa Việt, thị trấn biển ngày càng đổi thay về kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển kéo theo nhiều vấn đề phức tạp là không tránh khỏi, CATT Cửa Tùng đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, đặc biệt huy động sức dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) và phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn. Nhận thức công tác phòng ngừa là nhiệm vụ quan trọng, các CBCS của CATT luôn bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con, qua đó kịp thời xử lý những vụ việc. "Cảnh sát khu vực dành 2/3 thời gian để về với nhân dân, gần dân, để hiểu dân và để dân hiểu, tạo sự gắn bó thực sự", Thiếu tá Liêm chia sẻ về nhiệm vụ đơn vị.

Gợi nhắc lại giai đoạn do sự cố môi trường biển, Thiếu tá Liêm cho biết sự cố này ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, cũng có đơn từ khiếu nại về công tác bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, nắm rõ bản chất của nhiều vướng mắc, CA đã giải thích, vận động cho nhân dân hiểu một cách thấu đáo, cũng qua đó đề đạt nguyện vọng của bà con lên cấp trên, có hướng giải quyết phù hợp. CBCS cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số đối tượng có ý đồ xấu mượn việc hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân để thực hiện lôi kéo, tạo điểm nóng. "Các chú CA làm việc rất khéo, nhưng cũng rất cương quyết với mấy đối tượng mờ ám nớ. Còn những đoàn từ thiện khác, mấy chú cũng tận tình hướng dẫn làm việc qua kênh tại UBND thị trấn để có thể hỗ trợ đúng đối tượng, tránh chồng chéo, vừa ấm lòng dân mà cũng khiến nhà hảo tâm vững tin, phấn khởi", ông Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ.

Năm 2019, Đảng ủy thị trấn cũng đã chọn là năm toàn dân BVANTQ. "Qua 6 tháng đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi", Thiếu tá Liêm cho biết và nhấn mạnh đến 3 mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả tại khu phố An Đức 3, An Hòa 2 và Hòa Lý. Qua đây, công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản ngoài trời, giúp đỡ người lầm lỗi tiến bộ đã lan tỏa đến nhiều khu phố khác. Cải cách hành chính, tạo điều kiện cho dân cũng chính là nhiệm vụ nổi bật của CA thị trấn Cửa Tùng thời gian qua, đã góp phần không nhỏ đưa TT Cửa Tùng là địa phương có chỉ số hài lòng của nhân dân rất cao, từng xếp vị trí nhất tỉnh. "Vấn đề ni thì khỏi bàn, làm các thủ tục, giấy tờ đến Đồn CA đều được hướng dẫn tận tình, nhanh gọn. Ngư dân mà, chủ yếu trên biển, ngoài khơi, thời gian rỗi không nhiều, được chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện rứa còn chi bằng", anh Võ Văn Khanh (28 tuổi) bày tỏ.

CA thị trấn Cửa Tùng nhận đỡ đầu em Vũ Từ Sơn.

Trao đổi về tình hình ANTT trên địa bàn, Thiếu tá Liêm cho biết nhờ sự năng động của lãnh đạo các cấp, đặc biệt lãnh đạo thị trấn nắm rõ thực tế, tìm hướng sinh kế phù hợp cho ngư dân sau sự cố môi trường, không xảy ra tình trạng thất nghiệp, kéo theo hệ lụy nhức nhối khác. Tuy nhiên, cũng xảy ra 1 số vụ án hình sự, nhưng đều đã được CATT phá án nhanh. Cụ thể, như vụ T.V.T vận chuyển hàng ngàn kíp nổ cùng thuốc nổ để bán cho ngư dân, mới đây nhất là phá nhóm trộm cắp vặt, được nhân dân hoan nghênh. Đối tượng sử dụng ma túy, nghiện không nhiều nhưng phát hiện trường hợp nào, CA cũng phối hợp với các đoàn thể vận động giúp đỡ, qua đó, một số đã tiến bộ rõ rệt.

Không chỉ tận tụy trong công việc, CATT Cửa Tùng còn để lại nhiều xúc động, cảm kích khi đã tích cực giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như trường hợp bố con em Vũ Từ Sơn, K.p An Hòa 1. Trước hoàn cảnh éo le của anh Vũ Văn Đương (bố Sơn), toàn bộ CBCS CATT thống nhất nhận đỡ đầu em Sơn, mỗi tháng hỗ trợ 300 ngàn đồng cho đến khi Sơn học hết lớp 12. Hành động thấm đẫm nghĩa tình của CATT Cửa Tùng một lần nữa nhân thêm niềm tin yêu lòng dân miền chân sóng xinh đẹp và rất đỗi yên bình này.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_207327_gieo-tin-yeu-mien-chan-song.aspx