Gieo 'hạt giống đỏ', mang ấm no về bản

Gần 9 năm triển khai Kết luận số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về 'Phát triển đảng viên và chi bộ đảng ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa', Đồn Biên phòng Tam Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã phân công cán bộ về kiêm nhiệm phó bí thư chi bộ tại các bản khó khăn trong xã. Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh, được ví như những người ươm mầm tạo ra 'hạt giống đỏ' giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo.

 Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Tam Chung và cán bộ địa phương hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng lúa nước. Ảnh: THANH THỦY

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Tam Chung và cán bộ địa phương hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng lúa nước. Ảnh: THANH THỦY

Về bản Suối Phái, xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa) nhắc đến Trung tá QNCN Lê Văn Tuyển, nhân viên Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Chung, kiêm Phó bí thư Chi bộ bản Suối Phái, thì không ai không biết. Đã hơn 9 năm qua, anh Tuyển được đồng bào Mông nơi đây xem như người con của bản. Ngay từ những ngày đầu về bản (năm 2010), anh suy nghĩ, việc đầu tiên là phải giúp bà con biết cái chữ thì mới phổ biến được kiến thức, kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, từ đó để thoát đói nghèo, xóa bỏ hủ tục. Vậy là lớp xóa mù chữ được mở vào các buổi tối.

Không chỉ trực tiếp dạy chữ, Trung tá QNCN Lê Văn Tuyển cùng với Trưởng bản Lý Seo Vẳng đến từng gia đình vận động bà con khai hoang, làm ruộng lúa nước, trồng ngô lai hai vụ và phát triển kinh tế rừng. Đến nay, cả bản Suối Phái với 58 hộ, 245 nhân khẩu đã có những điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, thoát khỏi đói nghèo, như các hộ gia đình: Lý A Giang, Hờ A Chứ, Lý A Tính...

Bản Ón-bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Tam Chung, nhưng bao năm qua, Thiếu tá QNCN Vi Xuân Thao, nhân viên Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Chung, kiêm Phó bí thư Chi bộ bản Ón, vẫn kiên trì bám bản, bám dân, chung tay vì sự no ấm của đồng bào. Chúng tôi gặp anh Thao tại gia đình anh Giàng A Khoa, khi hai người đang trao đổi về hướng phát triển đàn lợn nái, bò sinh sản và thử nghiệm mô hình nuôi chim bồ câu đàn. Hộ anh Giàng A Khoa là một trong những gia đình tiêu biểu về phát triển kinh tế, hiện có 5 sào lúa nước, nuôi 10 con lợn, 10 con bò, chim bồ câu và kết hợp với bán hàng tạp hóa. Hỏi chuyện làm kinh tế, anh Khoa phấn khởi chia sẻ: “Nếu không có cán bộ Thao động viên, bày cách cho làm ăn và các cấp chính quyền giúp đỡ, thì gia đình mình cũng không có được như ngày hôm nay”.

Giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, chính là cách xây nền vững chắc để những cán bộ biên phòng "cắm bản" lựa chọn quần chúng ưu tú, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, "ươm những hạt giống đỏ" cho Đảng.

Thiếu tá QNCN Lê Tiến Dũng, nhân viên Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Chung, kiêm Phó bí thư Chi bộ bản Suối Loóng, tâm sự: “Ban đầu, tôi đến vận động, tuyên truyền để con em ở bản đủ tiêu chuẩn được đi học lớp cảm tình Đảng, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Vừa kết hợp tuyên truyền, vừa tạo dựng niềm tin từ những gương đảng viên, nên công tác phát triển đảng viên mới ở bản đã có kết quả. Từ một bản “trắng” đảng viên, đến nay Chi bộ bản Suối Loóng đã có 14 đảng viên, riêng năm 2018, chi bộ kết nạp được 3 đảng viên mới.

Đối tượng được các chi bộ bản lựa chọn để rèn luyện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng chủ yếu là những quần chúng ưu tú và bộ đội xuất ngũ, có trình độ nhận thức tốt, có ý chí vươn lên và tiếp cận nhanh với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học kỹ thuật trong sản xuất. “Đây là những người con ưu tú của các bản và chính những đảng viên trẻ này là cầu nối quan trọng giữa Đảng với dân, đi đầu trong vận động đồng bào phát triển kinh tế, đẩy lùi hủ tục, cùng BĐBP giữ bình yên vùng biên Tổ quốc”, Trung tá QNCN Lê Văn Tuyển chia sẻ.

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng năm 2018, đồng chí Sùng Thị Cợ, ở bản Suối Phái không chỉ tiêu biểu vươn lên thoát nghèo, còn tích cực vận động bà con không tham gia truyền đạo trái pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tâm sự với chúng tôi, chị Cợ nói: “Mình cũng học theo cán bộ Tuyển thôi. Việc gì lợi cho dân bản thì mình tích cực làm, nhờ vậy được đồng bào tin, nghe và làm theo”.

Hiện Đảng bộ xã Tam Chung có 12 chi bộ với 249 đảng viên, trong đó có 8 chi bộ bản được kiện toàn, số lượng đảng viên tăng, chất lượng ngày một nâng lên. Đồng chí Hà Văn Thiếu, Chủ tịch UBND xã Tam Chung cho rằng: Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ biên phòng tăng cường cho các bản khó khăn trong xã. Các anh đã không quản ngại khó khăn, vất vả để bám bản, bám dân, vì một vùng biên cương bình yên, phát triển.

DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/gieo-hat-giong-do-mang-am-no-ve-ban-568979