Giày kết hợp cùng Supreme, Dior đội giá

Nike SB Dunk Low Supreme Stars hiện có giá bán lại khoảng 2.200 USD, gấp 20 lần giá gốc.

 Các thương hiệu như Nike hay adidas thường kết hợp với các hãng thời trang hoặc người nổi tiếng trên thế giới để cho ra mắt các sản phẩm độc đáo. Trong đó, nếu có sự xuất hiện của những cái tên như Supreme, Off-White, Travis Scott, G-Dragon..., các mẫu sneakers sẽ được nâng tầm, tăng giá mạnh trên thị trường bán lại. Ảnh: Kikikicz.

Các thương hiệu như Nike hay adidas thường kết hợp với các hãng thời trang hoặc người nổi tiếng trên thế giới để cho ra mắt các sản phẩm độc đáo. Trong đó, nếu có sự xuất hiện của những cái tên như Supreme, Off-White, Travis Scott, G-Dragon..., các mẫu sneakers sẽ được nâng tầm, tăng giá mạnh trên thị trường bán lại. Ảnh: Kikikicz.

Nhắc đến những phiên bản kết hợp đáng giá nhất, không thể quên Dior x Nike Air Jordan 1. Đôi giày đánh dấu màn "bắt tay" của thương hiệu xa xỉ đến từ Pháp và "ông lớn" ngành thời trang thể thao. Theo WWD, Dior và Nike chỉ sản xuất 13.000 sản phẩm trên toàn thế giới, trong đó 5.000 đôi được phân phối dành riêng cho khách hàng thân thiết của Dior. Vì số lượng khan hiếm, có tới 2 triệu người đăng ký để nhận cơ hội mua số giày còn lại. Sản phẩm này hiện được bán với giá lên tới 8.300 USD, gấp 4 lần giá gốc. Ảnh: Luxduo.

Supreme vốn nổi tiếng là thương hiệu có các sản phẩm mang giá bán lại cao. Các thiết kế giày Supreme x Nike cũng không nằm ngoại lệ. Hầu hết mẫu giày Nike kết hợp cùng nhãn hiệu này đều gây được tiếng vang. Đầu tháng 3, Nike SB Dunk Low Supreme Stars ra mắt và hiện tại có giá bán khoảng 2.200 USD, gấp 20 lần giá gốc. Ảnh: SSwager.

Ngoài kết hợp cùng các thương hiệu thời trang nổi tiếng, Nike còn đẩy mạnh sáng tạo cùng các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng. Travis Scott là một trong số đó. Travis Scott x Nike cũng được liệt vào hàng những mẫu giày có giá bán lại cao. Jordan 1 Retro High Travis Scott, Nike SB Dunk Low Travis Scott... đều tạo được tiếng vang. Giá của các thiết kế này đều tăng khoảng 10 lần giá lên kệ. Ảnh: Nike.

G-Dragon thu hút sự chú ý khi kết hợp cùng Nike để cho ra mắt loạt giày Para-noise mang đậm dấu ấn riêng. Tầm ảnh hưởng của trưởng nhóm Big Bang giúp PEACEMINUSONE x Nike được săn đón trên toàn cầu. Đôi Air Force 1 dấu swoosh đỏ từng lọt vào danh sách những mẫu giày có giá trị cao ở thị trường bán lại năm 2019. Giá lên kệ chỉ 220 USD nhưng hiện người mua phải trả số tiền lên đến 8.888 USD để sở hữu đôi giày. Ảnh: ShMalaysia.

Giới hypebeast cũng yêu thích các thiết kế Off-White x Nike. Điển hình như Jordan 1 Retro High Off-White University Blue. Dù ra mắt từ năm 2018, đôi giày vẫn có giá bán lại cao hơn giá gốc 10-15 lần. Giữa năm 2020, hai thương hiệu tiếp tục trình làng Jordan 4 Retro Off-White Sail. Đôi sneakers này cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có giá trung bình 1.170 USD trên thị trường bán lại. Ảnh: Street Style, Nike.

Kanye West có màn kết hợp thành công với adidas, tạo ra Yeezy - một thương hiệu không còn xa lạ đối với các tín đồ thời trang. Ngoài những mẫu sneakers cá tính, Yeezy còn gây ấn tượng khi cho ra mắt giày cao gót, dép có kiểu dáng độc đáo. Bạn khó có thể mua được các thiết kế của Yeezy với giá gốc. Ví dụ, đôi dép adidas Yeezy Foam RNNR Ararat có giá lên kệ 75 USD nhưng hiện được rao bán 660-1.350 USD. Ảnh: Under.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giay-ket-hop-cung-supreme-dior-doi-gia-post1198001.html