Sau khi thất bại trước vùng 1.800 điểm, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong những phiên cuối tuần. Các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.700-1.720 điểm, trong khi nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm…
Nhóm dẫn dắt yếu ớt, thành khoản tổng thể ở ngưỡng đáy, đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp khiến phiên giao dịch sáng nay đầy cảm giác chán nản.
Trong phiên 11/8, tự doanh tiếp tục mua ròng với tổng giá trị khoảng 254 tỷ đồng trên HOSE, trong đó ba cổ phiếu CTG, MBB và FPT ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất.
Thị trường chứng khoán phiên 10/8 diễn biến phân hóa mạnh giữa các sàn. VN-Index tăng 8,71 điểm lên 1.776,77 điểm, trong khi HNX-Index giảm gần 2%. Dòng tiền tập trung tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghiệp và năng lượng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền phân hóa và lực chốt lời tăng mạnh, các công ty chứng khoán khuyến nghị thận trọng, hạn chế mua đuổi và sử dụng đòn bẩy.
Cổ phiếu PNJ chốt phiên 'lội ngược dòng' nhờ lực cầu bắt đáy mạnh. Trong ngày, HĐQT PNJ cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ để bảo vệ giá trị của công ty.
Những nỗ lực phục hồi sau phiên bán tháo hôm qua đã không thành công. Sức ép của các cổ phiếu trụ quá mạnh khiến VN-Index chốt phiên sáng nay ở mức thấp nhất, giảm 0,85% xuống mức 1827,82 điểm.
Nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt tăng trần, trở thành động lực chính kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 24 điểm.
VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi thanh khoản suy yếu, các công ty chứng khoán kỳ vọng vùng 1.745-1.750 điểm sẽ hỗ trợ thị trường.
Hôm nay 12/5, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: HHP, ADG...
Lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng có mã HAG12601 của Hoàng Anh Gia Lai được phát hành ngày 29/4, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này được OCB bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị bảo lãnh 2.135 tỷ đồng.
HHP Global vừa được phê duyệt điều chỉnh dự án nhà ở xã hội tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng theo hướng giảm tổng mức đầu tư gần 296 tỷ đồng, đồng thời tăng phần vốn tự có và thu hẹp nhu cầu huy động bên ngoài. Song song với thay đổi ở dự án, doanh nghiệp cũng khép lại năm 2025 với doanh thu vượt 3.123 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 56,2 tỷ đồng, tăng 136% so với năm trước.
Ngay khi thông tin Tập đoàn Vingroup có công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đồng loạt các mã nhóm này quay đầu giảm mạnh, khiến VN-Index giảm mạnh, giao dịch xuống 1.742 điểm.
Phiên giao dịch ngày 11/12 tiếp tục ghi nhận tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ghi nhận mức giảm khá mạnh, rơi về dưới ngưỡng 1.700 điểm khi kết phiên với 1.698,9 điểm, mất hơn 20 điểm (-1,17%) so với tham chiếu.
Mặc dù chiều nay thanh khoản hai sàn có tăng gần 28% so với phiên sáng nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình chung. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX phiên này rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 7 tháng với 14.480 tỷ đồng.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng 'xanh vỏ đỏ lòng' khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Giới phân tích dự báo, Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) khả năng cao sẽ tiếp tục phân hóa trong ngắn hạn.
Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên hôm nay (11/11) khi nhóm cổ phiếu lớn đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt là bộ ba nhà Vingroup giúp cho VN-Index tăng hơn 13 điểm.
Từ những đêm trắng trăn trở đến hành trình đưa HHP GLOBAL vươn ra thị trường chứng khoán, nữ doanh nhân Trần Thị Thu Phương chia sẻ về 'những điểm tựa' đã giúp chị vượt qua giông bão thương trường.
Sau 25 năm 'làm thuê' qua nhiều vị trí tại các doanh nghiệp, bà Trần Thị Thu Phương rẽ lối, dấn thân vào hành trình khởi nghiệp đầy mạo hiểm, vực dậy những nhà máy giấy đang trên bờ vực phá sản. Nhìn lại chặng đường 'làm chủ', bà thẳng thắn chia sẻ, có lúc khó khăn dồn dập 'tưởng chừng không thể vượt qua'.
Giới phân tích dự báo khả năng cao Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tiếp tục tăng ngắn hạn, do đó, nhà đầu tư có thể mua mới cổ phiếu tại những thời điểm điều chỉnh.
Nhà máy HHPPaper Hải Phòng đi vào hoạt động giúp Công ty Cổ phần HHP Global (HoSE: HHP) ghi nhận doanh thu hơn 1.615 tỷ đồng chỉ sau nửa đầu năm 2025.
Phiên giao dịch ngày 22/9 khép lại trong sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các chỉ số đồng loạt giảm điểm.
Hôm nay 25/7, có 9 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: DHC, HDB, CEO, GCF...
Sau phiên điều chỉnh trước đó, VN-Index đã có phiên hồi phục ấn tượng ngày 22/7 khi tăng tới 24,49 điểm, tương đương 1,65%, lên 1.509,54 điểm. Động lực tăng điểm đến từ dòng tiền mạnh lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt là sự trở lại của nhóm bất động sản và tài chính.
VN-Index bật tăng hơn 24 điểm trong phiên 22/7, chính thức vượt ngưỡng 1.500 điểm sau chuỗi ngày giằng co. Đà tăng lan rộng nhờ dòng tiền mạnh đổ vào nhóm cổ phiếu bất động sản và tài chính, đặc biệt là các mã thuộc họ Vingroup, ngân hàng và chứng khoán.
Trong phiên giao dịch chứng khoán bùng nổ chiều nay (22/7), tâm lý hồ nghi nhanh chóng nhường chỗ cho hưng phấn khi dòng tiền ồ ạt trở lại, đưa VN‑Index đóng cửa ở 1.509,54 điểm, vọt thêm 24,49 điểm, tương đương +1,65 %. Như vậy, sau chuỗi ngày 'lưỡng lự', ngưỡng 1.500 điểm tưởng chừng 'bất khả thi' cuối cùng cũng bị xuyên thủng dứt khoát, mở ra kỳ vọng mới cho giai đoạn nửa sau năm 2025.
Sau quý I phân hóa mạnh với hai cực kinh doanh rõ nét, doanh nghiệp ngành giấy được kỳ vọng phục hồi trong quý II/2025 nhờ giá nguyên liệu hạ nhiệt.
Bất chấp sắc xanh đã trở lại tràn ngập các sàn chứng khoán châu Á, thậm chí châu Âu cũng phục hồi, chứng khoán Việt Nam vẫn 'giảm bù' ngày nghỉ đầu tuần. VN-Index bốc hơi thêm 6,43% nữa (-77,88 điểm) và 420 cổ phiếu trên cả 3 sàn giảm hết biên độ...
Hôm nay 16/9, có 8 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn với các mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý trên thị trường như: PNJ, VDP, NHN...
Đáng chú ý, mã NAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) là cổ phiếu ngân hàng duy nhất vừa mới lên sàn HOSE vào đầu năm nay...