Giày của G-Dragon và loạt sneakers khó mua nhất năm 2020

Để sở hữu các thiết kế này, giới trẻ phải bỏ ra không ít tiền bạc và công sức.

Ngày 25/11, đôi PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1 Para-noise 2.0 do G-Dragon thiết kế chính thức được ra mắt. Dù có giá lên kệ là 220 USD, người mua phải trả gấp 2-3 lần số tiền đó vì món phụ kiện này chỉ sản xuất số lượng giới hạn. Trong ngày mở bán, trang web của Nike nhanh chóng bị sập do quá tải lượng truy cập. Sau khi vào lại được bình thường, hãng treo biển bán hết giày. Ảnh: Pinterest.

Việc khó mua được với giá gốc khiến Para-noise 2.0 trở thành một trong những đôi giày được săn đón. Nhiều "đầu giày" sẵn sàng bỏ ra 265-600 USD để sở hữu nó. Ảnh: @suyennedenise, @thaophuong__.

Việc khó mua được với giá gốc khiến Para-noise 2.0 trở thành một trong những đôi giày được săn đón. Nhiều "đầu giày" sẵn sàng bỏ ra 265-600 USD để sở hữu nó. Ảnh: @suyennedenise, @thaophuong__.

Ngày 5/12, mẫu sneakers Yeezy Boost 350 V2 Core Black được mở bán tại các quốc gia trên thế giới. Ở Singapore, địa điểm mở bán đôi giày này chật kín người. Nhiều dân mạng tỏ ra bất ngờ khi thấy giới trẻ tập trung rất đông để mua sneakers trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: @Ovrnundr.

Theo ghi nhận của Ovrnundr, sự kiện mở bán sau đó buộc phải dừng lại. Cảnh sát được điều động tới hiện trường để giải tán đám đông, tránh trường hợp hỗn loạn xảy ra. Cửa hàng trên cũng bị buộc đóng cửa trong 10 ngày. Lý giải cho việc nhiều bạn trẻ Singapore tụ tập đông trước địa điểm ra mắt giày Yeezy là vì thiết kế này bán lại khá được giá. Những dân "buôn giày" có thể thu được lợi nhuận từ 80 USD trở lên cho mỗi đôi Yeezy 350. Ảnh: @Ovrnundr.

Ngày 9/7, thiết kế Converse x Fear of God ESSENTIALS chính thức lên kệ tại 2 cửa hàng ở TP.HCM, được bán ra dưới hình thức bốc thăm. Ai có con số may mắn sẽ được vào mua giày. Tuy nhiên, do có quá nhiều người tập trung ngoài cửa hàng và gây mất trật tự, hãng phải thông báo hoãn mở bán. Điều này khiến các bạn trẻ bức xúc bởi họ đã xếp hàng tại đây từ 4h sáng. Vì thế, mẫu sneakers này bán lại khá được giá. Ảnh: Mido, Ảnh chụp màn hình.

Dior x Nike Air Jordan 1 cũng là đôi sneakers được các tín đồ thời trang và hội "đầu giày" quan tâm trong năm 2020 vì có số lượng giới hạn. Riêng các khách hàng thân thiết (từng tiêu tốn từ 50.000 USD trở lên vào các thiết kế của Dior) sẽ nhận được cơ hội tới cửa hàng mua mẫu giày này mà không cần đăng ký, chờ đợi may mắn đến với mình như chơi xổ số. Ảnh: Nike.

Theo WWD, số lượng giày chỉ có 8.000 đôi nhưng có tới hơn 5 triệu người đăng ký mua. Ở thời điểm đầu, mẫu sneakers được rao bán với giá 1 triệu USD cho 2 size 6,5 và 7,5. Con số ấy khiến không ít dân mạng bất ngờ bởi giá lên kệ hãng đưa ra vào khoảng 2.000 USD. Ảnh: @kyliejenner.

Đôi giày sneakers có họa tiết sứ đầu tiên trên thế giới ZX8000 Porcelain là sự kết hợp giữa adidas và hãng gốm sứ Meissen của Đức.

Khánh Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giay-cua-g-dragon-va-loat-sneakers-kho-mua-nhat-nam-2020-post1162041.html