Giấu pháo nổ trong vỏ chăn để vận chuyển qua biên giới

Tổ công tác của Trạm kiểm soát CKQT đường bộ số 1 Lào Cai vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 38,2 kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai.

Đối tượng Hoàng Văn Thủy. Ảnh: Trung Dũng

Đối tượng Hoàng Văn Thủy. Ảnh: Trung Dũng

Theo đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 9-1, tại khu cách ly CKQT đường bộ số 1 Lào Cai, Tổ công tác Đồn BP CKQT Lào Cai đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Minh, sử dụng xe đạp thồ, vận chuyển hai bao tải đựng vỏ chăn, bên trong có cất giấu 18 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất. Đồn đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Đối tượng khai nhận là người chuyên chở hàng thuê từ Trung Quốc về Việt Nam. Buổi sáng cùng ngày, đối tượng nhận được điện thoại của một người nhờ chở hàng từ Hà Khẩu, Trung Quốc về Việt Nam.

Khi sang Trung Quốc, Nguyễn Thị Minh gặp một người đàn ông và nhận hai bao tải hàng đã đóng sẵn và vận chuyển về Việt Nam, khi qua cửa khẩu về tới khu kiểm tra, kiểm soát hàng hóa thị bị lực lượng BĐBP phát hiện và bắt giữ.

Bà Minh khai, khi bị bắt giữ, không hề biết bên trong hai bao tải có chứa pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 38,2kg pháo, 1 xe thồ tự chế và 75kg vải băng lông và vỏ chăn.

Qua lời khai của đối tượng Minh, Đồn BP CKQT Lào Cai đã tiến hành triệu tập đối tượng Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1971, thường trú tại phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, là người thuê bà Minh chở số hàng trên, về đồn Biên phòng để điều tra, làm rõ.

Tại đồn Biên phòng, đối tượng Thủy khai nhận toàn bộ hành vi thuê người vận chuyển pháo từ Trung Quốc về Việt Nam, với vỏ bọc là vỏ chăn các loại. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thời điểm gần Tết Nguyên đán 2016, các đối tượng buôn bán pháo nổ thường lợi dụng những người dân đi chợ Trung Quốc chở hàng thuê để vận chuyển pháo lậu về Việt Nam. Với thủ đoạn tinh vi, chúng thường cất giấu trong các thùng hàng nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Trong thời gian qua, lực lượng BĐBP Lào Cai đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, tại cửa khẩu và các lối mở, đã phát hiện và xử lý 6 vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới, thu gần 100kg pháo, xử phạt hơn 80 triệu đồng.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giau-phao-no-trong-vo-chan-de-van-chuyen-qua-bien-gioi/