Giàu lên nhờ chuyển đổi cây trồng

Nhiều hộ nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giàu lên thấy rõ nhờ hiệu quả kinh tế cao của việc chuyển đổi cây trồng.

Mấy năm gần đây, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa không chủ động nước tưới, sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, nông dân ngày càng nâng cao thu nhập, nhiều hộ giàu lên thấy rõ.

Người dân Quảng Nam chuyển đổi từ đất lúa qua trồng cây ổi cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần.

Đầu năm nay, gia đình Bà Lê thị Hòa, ở thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chuyển đổi gần 1,5 ha đất lúa không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây như cây ổi, quýt, cam sành và bưởi. Bà Hòa cho biết: ngày trước, trồng lúa chẳng ăn thua.

Năm nay, gia đình bà Hòa chuyển sang trồng các loại cây màu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Theo bà Hòa, trong các loại cây, thì cây ổi mang lại nguồn thu đáng kể. Mỗi năm, gia đình bà lãi gần 200 triệu đồng.

Năm nay, nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã chuyển đổi hơn 120 ha đất lúa kém hiệu quả, thiếu nước sản xuất sang trồng các loại cây đậu phụng, bắp, ổi mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Ông Trần Văn Mai, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc chuyển đổi đất lúa không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây có khả năng chịu hạn bước đầu đã giúp nông dân có thu nhập ổn định.

"Chuyển đổi cây trồng hàng năm thì những vùng đất mà khó khăn về nước tưới. UBND huyện chỉ đạo cho Phòng Nông nghiệp, các hợp tác xã hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cây trồng từ cây trồng nước sang cây trồng cạn. Ví dụ trồng ngô, đậu xanh. Các loại cây trồng không cần đến lượng nước tưới. Cho nên Đại Lộc chuyển đổi tương đối khá lớn, năng suất cao và giá trị thu về trên một đơn vị diện tích cao hơn. Mô hình này ở Đại Lộc đã nhiều năm nay", ông Trần Văn Mai cho hay.

Ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ nông dân chuyển đổi gần 6.000 ha đất lúa không chủ động nước tưới sang trồng đậu phụng, bắp, dưa hấu, ổi, cây mè và các loại rau. Các mô hình này giúp người nông dân có thu nhập cao hơn 4 - 5 lần so với làm lúa./.

Tuyết Lê- Phương Cúc/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/giau-len-nho-chuyen-doi-cay-trong-809211.vov